Bắt đầu từ ngày 1/12/2025, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, xã Hưng Long,Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hằng ngày thay vì 24/24 giờ như trước đây. Quy định này đang khiến một lượng rác khổng lồ của thành phố có thể sẽ không được thu gom kịp, gây nhiều lo lắng cho người dân.
Vùng sông nước Cà Mau được bao bọc bởi vuông tôm, đồng lúa phì nhiêu và những thảm rừng xanh bạt ngàn, quanh năm hứng trọn gió lùa từ biển khơi. Sau những cơn mưa đầu mùa, miền quê ấy càng trở nên quyến rũ với những con đường phẳng phiu, hai bên rợp bóng cây xanh mướt mát, những bụi hoa dại nở suốt bốn mùa.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý chất thải. Thay vì chỉ coi chất thải là gánh nặng, Luật coi chất thải là tài nguyên - một nguồn nguyên liệu đầu vào cho nền kinh tế tuần hoàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát các chương trình, kế hoạch về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo công nghệ, việc sản xuất các thiết bị điện, điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi các sản phẩm điện, điện tử ngày càng cao. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng rác thải điện tử trong nước tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác xử lý loại chất thải đặc thù này.
Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 45/2022/NĐ- CP, ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã nêu rất rõ mức xử phạt đối với các hộ gia đình và cá nhân ở đô thị khi không tuân thủ các quy định về phân loại và đựng chất thải rắn sinh hoạt.
Khu xử lý chất thải Quang Trung là nơi đang tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Trung bình mỗi ngày nơi đây tiếp nhận, xử lý hơn 1.200 tấn rác sinh hoạt của 8/11 huyện, thành phố, chiếm khoảng 70% rác thải sinh hoạt của toàn tỉnh Đồng Nai.
Phát huy vai trò của các tổ chức trong tập hợp, hướng dẫn nhân dân giảm phát thải ra môi trường, xử lý nguồn thải tại gia, chung tay thu gom, phân loại rác, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục huy động các nguồn lực cùng tham gia xử lý, tái chế rác thải, bảo vệ môi trường.
Những năm qua, công tác thu gom, xử lý rác thải của Thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên do lượng rác thải ngày càng tăng, hạ tầng xử lý rác bị quá tải, chất lượng công tác thu gom chưa đạt yêu cầu, phát sinh nhiều bất cập, gây ô nhiễm môi trường.
Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa, thói quen sinh hoạt, việc thiếu ý thức của một số người khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, giải quyết vấn đề ô nhiễm, nhất là ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Hà Nội nói riêng và các đô thị nói chung là vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội.
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường, huyện thành quận là nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn 2021-2025, toàn bộ 15 xã của huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời huyện đã đạt 31/34 tiêu chí phát triển thành quận.
Trong gần một năm qua, bé Lê Thanh Mai và các bạn ở trường mẫu giáo rất vui và hào hứng khi được cô giáo hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Chiều 5/10, tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cùng với nhà đầu tư tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác Phan Thiết. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương.
Chiều 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị thông tin tình hình và giải pháp xử lý tại bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến tre).
Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2014, gồm 17 khu xử lý chất thải, trong đó thành phố nâng cấp, mở rộng tám khu hiện có và đầu tư mới chín khu với công nghệ xử lý hiện đại. Nhưng đến nay nhiều dự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến việc xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.
Hiện nay, do lượng rác thải nói chung và chất thải rắn đô thị ngày càng tăng, gây áp lực lớn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường ở Thủ đô. Đây là vấn đề “nóng”, đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành, các cấp, sự thay đổi nhận thức của mỗi người dân trong việc thu gom và xử lý chất thải, góp phần bảo vệ môi trường.
Những ngày gần đây, khi thời tiết nắng nóng và oi bức, hàng trăm hộ dân sống chung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (huyện Củ Chi) lại càng khốn khổ hơn.
Ngày 19/3, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I, trong đó điểm cấp Trung ương diễn ra tại tỉnh Nghệ An.
Nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ không có nhà máy xử lý rác thải công nghệ hiện đại hoặc có mời gọi đầu tư nhưng buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm. Nhà máy đầu tư xong lại … “trùm mền” vì xử lý không hiệu quả, rác cũ, rác mới tồn ứ mỗi ngày. Các bãi chôn lấp nhanh chóng được lấp đầy, chất cao như… núi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và trở thành nỗi lo thường trực của người dân.
Công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh Vĩnh Phúc trở thành vấn đề cấp bách trong bối cảnh tỉnh này phát triển mạnh công nghiệp. Ngành Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước đang gấp rút tìm kiếm những giải pháp mới để xử lý rác thải sinh hoạt một cách bền vững.