Rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang phát sinh lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 700 tấn/ngày, vượt quá khả năng xử lý của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường

Nhưng hiện nay do nhà máy đốt rác phát điện ở huyện Thới Lai (Công ty EB Cần Thơ) thực hiện công việc bảo trì nên chỉ xử lý khoảng 400 tấn/ngày; còn nhà máy xử lý rác tại huyện Cờ Đỏ chỉ xử lý khoảng 100 tấn/ngày. Vì vậy, trong thời gian 35 ngày nhà máy đốt rác phát điện bảo trì (tính từ ngày 29/3), mỗi ngày trên địa bàn thành phố dôi dư khoảng 200 tấn rác, tổng tồn đọng trong hơn 1 tháng khoảng 7.000 tấn.

Rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường ảnh 1

Riêng tại quận Ninh Kiều (trung tâm thành phố Cần Thơ) mỗi ngày đang tồn đọng hơn 60 tấn rác, phải chứa tạm ở các đường Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, 30/4, khu dân cư Thới Nhựt... và một số điểm nhỏ lẻ. Việc này dẫn đến tình trạng ùn ứ, tồn đọng tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển tại các quận, huyện nên tạo điểm nóng ô nhiễm về môi trường, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Hiện thành phố Cần Thơ còn tồn đọng hơn 800 nghìn tấn rác đang trữ tại các bãi rác ở các quận, huyện cần xử lý.