Đại diện Hội đồng Đội Trung ương, các đơn vị liên quan và thiếu nhi địa phương cùng thực hiện nghi lễ khánh thành “Góc thông tin bảo vệ môi trường Mizuiku”.

Khánh thành công trình tuyên truyền, giáo dục trẻ em bảo vệ rừng và nguồn nước

Ngày 29/3, tại Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khánh thành công trình “Góc thông tin bảo vệ môi trường Mizuiku” và tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm bảo vệ rừng, nguồn nước, các vấn đề môi trường cho thiếu nhi.
Tiết kiệm hơn 428 nghìn kW giờ điện trong 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Tiết kiệm hơn 428 nghìn kW giờ điện trong 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Giờ Trái đất là một trong những sự kiện thường niên toàn cầu về bảo vệ môi trường, với sự hưởng ứng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chiến dịch Giờ Trái đất đã tạo sự chuyển biến rất lớn về nhận thức cũng như trong hành động của người dân trên thế giới trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 
Nhiều vấn đề thuộc cách thức sản xuất các tác phẩm nghệ thuật về môi trường được đề cập tại Tọa đàm "Cuộc đối thoại giữa những lăng kính xanh". Ảnh: NGỌC KHÁNH

Cuộc đối thoại giữa những lăng kính xanh

Mỗi bộ phim được công chiếu tại Tuần lễ phim quốc tế về thiên nhiên là một cuộc đối thoại đặc sắc về môi trường, mang đến những góc nhìn mới mẻ trong công cuộc phát triển bền vững, cùng mục tiêu truyền tải mạnh mẽ những thông điệp về bảo vệ trái đất và thôi thúc hành động vì một tương lai xanh.
Công nhân Công ty Môi trường Ðô thị Hà Nội thu gom rác. (Ảnh HƯỜNG NGUYỄN)

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường

Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp, cũng như các chế độ, chính sách đối với nghề chưa thật sự phù hợp... Vì vậy, rất cần sự quan tâm của các ngành chức năng trong công tác chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi cho công nhân vệ sinh môi trường.
Cơ quan chuyên môn tiến hành đo rung chấn và tiếng ồn tại khu vực Thung Bưởi, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản

Bên cạnh các lợi ích phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, thì khai thác và chế biến khoáng sản ở nhiều nơi cũng gây nhiều tác động xấu đến môi trường. Do đó, để bảo đảm môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản, các cơ quan chức năng cần thường xuyên quan tâm, giám sát; doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đời sống của người dân sinh sống chung quanh các khai trường, điểm mỏ.
Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (Công ty Tuyển than Hòn Gai, thuộc TKV) được quy hoạch bảo đảm giữ gìn môi trường gắn với phát triển sản xuất.

TKV tiến tới mô hình sản xuất xanh

Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất song hành với gìn giữ môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất, chế biến và sàng tuyển than tập trung nguồn lực hiện đại hóa công nghệ khai thác, xử lý bụi, trồng cây xanh,... TKV và các đơn vị đang tiến tới hoàn thiện mô hình “sản xuất xanh”, bảo vệ môi trường.
Từ ngày 6/3-10/5, Tạp chí Trẻ em Việt Nam sẽ nhận bài dự thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2.

Nâng cao lối sống xanh cho học sinh bằng hội họa

Tiếp nối thành công từ mùa 1, năm nay, Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2 với chủ đề “Ngôi nhà xanh”. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 6/3, các tác phẩm đoạt giải sẽ được bán đấu giá để ủng hộ các hoạt động vì trẻ em, cộng đồng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện tái chế, xử lý chất thải

Sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì; chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, xuất khẩu.
Thành viên Striped Project hướng dẫn các bạn nhỏ trồng cây vào chai lọ thừa.

INSCAPE - mang trong mình sứ mệnh cao cả nâng đỡ các em nhỏ vùng cao trên con đường tới trường

Kết thúc chuyến hành trình từ thiện vì cộng đồng vào ngày 24/2 vừa qua, Ngày tình nguyện 2024: INSCAPE - sự kiện cuối cùng trong chặng hai mùa hoạt động lần thứ chín đã khép lại trọn vẹn, để lại vô vàn dư âm và kỷ niệm đáng nhớ. Trao tay các em những phần quà ý nghĩa, thấy được nụ cười của các em trên môi chính là niềm tự hào và thành công lớn nhất của Striped Project.
Nước biển dâng tác động tiêu cực tới nhiều khu vực tại Mexico. (Ảnh AP)

Nỗ lực ứng phó tình trạng nước biển dâng

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị cấp cao về giải quyết các mối đe dọa hiện hữu do nước biển dâng. Trong bối cảnh tình trạng nước biển dâng đang kéo theo những tác động ngày càng rõ rệt đối với cuộc sống và sinh kế của người dân, việc sớm tìm ra biện pháp ứng phó trở nên ngày càng cấp thiết.
Hưởng ứng Tết trồng cây ở Yên Bái. Ảnh: H.Q

Tăng cường xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực, nhằm hoàn thành mục tiêu trồng một tỷ cây xanh

Ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 524/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Ðến nay, sau ba năm triển khai, gần 80% mục tiêu đề ra của Ðề án đã được thực hiện hiệu quả. Mặc dù đạt được nhiều kết quả to lớn, nhưng việc triển khai nhiệm vụ trong hai năm cuối của giai đoạn đang gặp phải không ít khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng xã hội…
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh AN NHIÊN)

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Trung Quốc: Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước là sự kiện chính trị-khoa học rất quan trọng để hai đảng trao đổi, chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối về bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh sinh thái trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và sự nghiệp hiện đại hóa ở Trung Quốc; góp phần tăng cường hiểu biết, nâng tầm công tác lý luận phục vụ phát triển đất nước của mỗi đảng, thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, ngày 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước”.
Nhân viên xưởng Taboo Bamboo hướng dẫn du khách hoàn thiện sản phẩm bằng tre. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Nâng tầm giá trị sản phẩm Việt

Tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, nằm trong khuôn viên phân xưởng 3B Nhà máy xe lửa Gia Lâm cuối tháng 11 vừa qua, nhiều người dân Thủ đô đặc biệt ấn tượng với không gian trưng bày các sản phẩm làm từ tre của xưởng Taboo Bamboo. Đến từ Quảng Nam, nghệ nhân Võ Tấn Tân đã đưa giá trị tre Việt vươn tầm ra thế giới, góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam cùng ý thức bảo vệ môi trường.
Quang cảnh buổi Lễ phát động.

Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 tại Ninh Thuận

Ngày 22/12, tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Ninh Thuận và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 nhằm hưởng ứng thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của Thủ tướng Chính phủ.
Trong năm 2023 tỉnh Đắk Nông và Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 27 Quyết định xử phạt các trang trại chăn nuôi heo vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, với số tiền phạt gần 5 tỷ đồng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, nên Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 20/5/2022 về tăng cường quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm bảo đảm định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.
SCG và hành trình thực hành ESG, thúc đẩy hợp tác hướng đến phát triển bền vững

SCG và hành trình thực hành ESG, thúc đẩy hợp tác hướng đến phát triển bền vững

Đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam 2023, Tập đoàn SCG mới đây đã chia sẻ những sáng kiến trong việc áp dụng nguyên tắc ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị minh bạch) vào quá trình hoạt động, hướng đến kinh tế tuần hoàn. Nổi bật trong số đó là những giải pháp từ 3 nhóm ngành kinh doanh cốt lõi của SCG gồm các sản phẩm mang nhãn SCG Green Choice, nhựa Polymer Xanh và bao bì từ vật liệu nhựa thân thiện môi trường R1 và R1+.