#nguồn vốn

Có 42 kết quả

Thiết bị bay không người lái UAV "made in Việt Nam" tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Linh Phan-Thủy Nguyên)
Kinh tế

Đồng bộ giải pháp để khơi thông nguồn lực mới cho tăng trưởng quốc gia

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu tăng trưởng cao, việc chỉ sở hữu các nguồn lực truyền thống như vốn, đất đai là chưa đủ; điều cốt lõi là hoàn thiện thể chế minh bạch, gỡ bỏ các rào cản thủ tục để khơi thông và đưa các nguồn lực mới như khoa học-công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao vào sản xuất.

Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vinachem và VPBank.
Kinh tế

Xác lập quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực tài chính, nguồn vốn

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhằm xác lập quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực tài chính-nguồn vốn, đầu tư dự án, phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị, thương mại quốc tế, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Các diễn giả đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả phân bổ dòng vốn và hướng tới một thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững. (Ảnh: HNV)
Kinh tế

Phát triển hệ sinh thái tài chính đồng hành cùng thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi nhưng vẫn còn điểm nghẽn về pháp lý, nguồn cung và khả năng tiếp cận vốn, hội thảo đã tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các chuyên gia cùng đề xuất giải pháp hướng tới một thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.

Một buổi giao dịch tại Điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai.
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đổi thay vùng đất đỏ bazan nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Dòng chảy tín dụng chính sách giữa vùng đất đỏ bazan không chỉ phủ kín địa bàn rộng lớn hơn 15 nghìn km2, mà còn về tận buôn làng, đến với 100% hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách đang khiến diện mạo Gia Lai đổi thay từng ngày.
Toàn cảnh hội nghị.
Tài chính – Chứng khoán

Hướng tín dụng đúng mục tiêu phát triển

Đến thời điểm này, dư nợ của các tổ chức tín dụng tại Khu vực 7 ước đạt hơn 561 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,2% so với cuối năm 2024, chiếm khoảng 3,5% dư nợ tín dụng toàn quốc. Dù đã có bước tăng trưởng tích cực, nhưng tăng trưởng tín dụng của khu vực vẫn thấp hơn so mức tăng trưởng chung của toàn quốc, đòi hỏi phải tiếp tục quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.
Quang cảnh cuộc họp chiều tối nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Kinh tế

Trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam tại Kỳ họp thứ 8

Tại cuộc họp chiều tối 6/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi nghe các nội dung báo cáo, thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam và trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Kỳ họp thứ 8.
Sản xuất hàng may mặc tại Xí nghiệp Sơ-mi, veston của Tổng công ty May 10. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Kinh tế

Bảo toàn, tăng trưởng nguồn vốn đầu tư nhà nước

Nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp có vai trò quan trọng khi góp phần hình thành các công trình trọng điểm quốc gia, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước. Đây là “vốn mồi”, đóng vai trò trụ cột thu hút các nguồn vốn khác đầu tư theo. Chính vì vậy, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư này để đạt hiệu quả đầu tư cao là nhiệm vụ cốt yếu trong quản trị doanh nghiệp giai đoạn hiện tại.
Xã hội

Tây Ninh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ nguồn tín dụng chính sách

Trong 10 năm qua, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22/11/2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nguồn vốn này có vai trò quan trọng và góp phần đáng kể vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng năm, từng giai đoạn tại tỉnh Tây Ninh. Nhờ đó, gần nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, mảnh đất chiến khu Tây Ninh đầy bom đạn năm nào, nay đã thay da đổi thịt.
Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao dịch đến tận xã, vào một ngày cố định để tạo thuận lợi cho người dân.
Kinh tế

Tín dụng chính sách “nâng đỡ” người dân thoát nghèo

Cùng với triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tỉnh Thái Nguyên xác định, tín dụng chính sách là kênh dẫn vốn quan trọng cho nên đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chung tay vào cuộc trong sự nghiệp giảm nghèo. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã đồng hành, “nâng đỡ” người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng hiệu quả đồng vốn, để giảm nghèo bền vững.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé kiểm tra việc sử dụng vốn chính sách xã hội tại xã Huổi Lếch.
Xã hội

Điện Biên quan tâm tạo lập nguồn vốn cho người nghèo

Là tỉnh nghèo, vốn đầu tư phát triển hầu như phụ thuộc hoàn toàn ngân sách trung ương, tuy nhiên 10 năm qua Ðiện Biên luôn quan tâm chỉ đạo ưu tiên bố trí một phần nguồn ngân sách địa phương để tạo lập nguồn vốn cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số vay ưu đãi. Từ nguồn vốn đó, mỗi năm Ðiện Biên có thêm hàng nghìn hộ thoát nghèo, có điều kiện tạo lập sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.
Giao dịch tại SeABank.
Tài chính – Chứng khoán

Norfund cấp khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD cho SeABank

The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund) - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của Chính phủ Na Uy quyết định đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) 30 triệu USD dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeABank trong vòng 4 năm nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.
Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kinh tế

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp cả nước ta, góp phần quan trọng như tạo việc làm cho lực lượng lao động, tăng thu ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn thông qua xếp hạng tín nhiệm là một bước đà để phát triển nền kinh tế, đặc biệt trong thị trường hội nhập đầy cạnh tranh hiện nay. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chính trị

Tháo gỡ mọi khó khăn, quyết tâm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội mạnh mẽ

Sáng 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.