Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững
Ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chuyển đổi xanh
Có 466 kết quả
Ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”.
Thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển nền kinh tế theo hướng carbon thấp.
Ngày 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
Quá trình chuyển đổi xanh đang mở ra một thị trường lao động với những nghề nghiệp mới, như quản lý dữ liệu phát thải, truy xuất nguồn gốc, vật liệu sinh học, công nghệ tiết kiệm năng lượng, xử lý phụ phẩm… Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, những vấn đề đặc thù của vùng đang trở thành “đề bài” để thanh niên thử sức.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt nền kinh tế Việt Nam trước yêu cầu phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn, lao động chi phí thấp và khai thác tài nguyên.
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa trọng điểm của cả nước, đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy chú trọng sản lượng sang sản xuất chất lượng cao, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.
Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững là hai mặt của quá trình phát triển. Từ chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất đến xây dựng chuỗi giá trị, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang từng bước biến yêu cầu phát triển bền vững thành động lực tạo giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.
Ngày 3/10, tại Trường đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Diễn đàn Kinh tế biển-Marine Economy Forum (MEF) chính thức ra mắt qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Thị trường xuất khẩu đang thay đổi nhanh, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về môi trường, phát thải các-bon, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và minh bạch quản trị.
Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.
Việc đưa tàu LNG đầu tiên vào khai thác đánh dấu bước tiến mới của Ấn Độ trong chuyển đổi xanh, sau khi nước này đã điện khí hóa 99,6% mạng lưới đường sắt và giảm mạnh tiêu thụ dầu diesel.
Ngày 25/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank-HOSE: NAB) tiếp tục ghi dấu mốc hợp tác quốc tế quan trọng khi chính thức hoàn tất ký kết thỏa thuận nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO).
Ngày 25/9, Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh với thông điệp "Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai".
Ngày 25/9, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các đối tác tổ chức chương trình đối thoại về tác động chính sách và giải pháp giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm.
Từng mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cũng như không ít doanh nghiệp nhà nước đã trải qua một chặng đường dài xử lý những hệ lụy của đầu tư dàn trải.
Ngày 24/9, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị tổ chức Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam-VPSF 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh”.
Ngày 24/9, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn “Thực hành ESG và quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu”.
Với tầm nhìn chiến lược, Tây Ninh đang mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và hạ tầng. Tỉnh xác định các khâu đột phá, huy động nguồn lực, tạo nền tảng xây dựng nền kinh tế năng động, bền vững, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía nam
Ngày 23/9, tại thành phố Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.
Phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang mở ra yêu cầu mới đối với ngành công thương, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, giảm chi phí và phục vụ xuất nhập khẩu bền vững.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang tạo ra làn sóng đổi mới toàn diện tại các hành lang kinh tế biên giới. Bằng việc đồng bộ số hóa thủ tục thông quan và xanh hóa chuỗi cung ứng logistics, ngành Công thương không chỉ tháo gỡ các "điểm nghẽn" truyền thống mà còn mở ra không gian phát triển mới cho hàng hóa Việt Nam.
Trong nhiều năm, khi nói về thu hút FDI, chúng ta vẫn thường dùng cách ví von “dọn tổ đón đại bàng”. Hình ảnh ấy phản ánh tư duy phát triển của một giai đoạn mà mục tiêu lớn nhất là thu hút được những doanh nghiệp, dự án đủ lớn để tạo ra năng lượng, mở rộng sản xuất và thúc đẩy công nghiệp hoá.
Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã trở thành điều kiện có tính sống còn để nền kinh tế Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh, tham gia hiệu quả và bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song trước hết cần một môi trường pháp lý đủ rõ và đủ sức để tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi.
Trước yêu cầu giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp ngành công thương đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, từ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo đến tối ưu nguyên liệu và tuần hoàn chất thải.
Chuyển đổi xanh chỉ đi vào thực chất nếu giúp doanh nghiệp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm chi phí và nâng chất lượng sản phẩm.
Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh, hiện đại, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố tăng cường liên kết, hội nhập quốc tế, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển vùng quốc gia trong giai đoạn mới là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp và kinh tế tuần hoàn.
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gắn chặt trong sản xuất, kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó xác định mình đang ở đâu và cần ưu tiên nguồn lực vào khâu nào. Khung đánh giá vừa được Bộ Tài chính ban hành tạo ra thước đo chung, song hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng tự đánh giá và khả năng chuyển kết quả thành hành động.