Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại cơ sở giáo dục này để kiểm tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ một học sinh nghi bị bạo hành nghiêm trọng

Sáng 1/3, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại trụ sở của cơ sở giáo dục đặc biệt trên đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, làm việc với cơ sở này để làm rõ vụ việc một phụ huynh phản ánh con bị giáo viên bạo hành.
Đại biểu Lê Văn Thìn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Rà soát, phân loại các vướng mắc liên quan khiếu nại, tố cáo để phân loại thẩm quyền giải quyết

Để tạo điều kiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư khiếu nại kéo dài, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê lại các vướng mắc, bất cập, phân loại thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
Lực lượng chức năng huyện Ba Vì (Hà Nội) cưỡng chế thu hồi đất tại khu Châu Hùm, xã Đồng Thái. (Ảnh MẠNH KHÁNH)

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Tại Mục 2, Chương XV của Luật quy định rõ một số nội dung liên quan thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi đời sống bà con vùng miền núi.

Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng 2/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 21/7, tại hội nghị giao ban quý II/2023 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã, việc nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được đặc biệt quan tâm.
Quang cảnh hội nghị.

Phú Yên: Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 12/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (khóa VIII) tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hội nghị nhằm đưa ra các giải pháp phát huy hơn nữa việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Những việc cần làm ngay (Bài 11)

Những việc cần làm ngay (Bài 11)

Báo Đại Đoàn kết (1/6/1987) đăng bài “Sự thật ở xã Đồng Tiến” tố cáo việc Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng công an xã Đồng Tiến (Châu Giang, Hải Hưng [1]) câu kết với nhau lợi dụng chức quyền để làm bậy, trù dập cán bộ, nhân dân, kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật và nguyên tắc Đảng.
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị giao ban.

Lạng Sơn: Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân

Chiều 29/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn, tổ chức giao ban quý I/2023 về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị, về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với người đứng đầu cấp ủy.
Ảnh minh họa.

Nhiều hạn chế, thiếu sót trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý đất tại Nam Định

Ngày 7/2, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Tăng cường vai trò các cơ quan tư pháp trong giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại về đất đai

Chiều 9/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7/2022 của Quốc hội. Trình bày báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện tháng 7/2022 của Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so tháng 6/2022.
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả ban đầu của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Ảnh Duy Linh)

Giám sát “trọng tâm, trọng điểm” kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 14/3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả giám sát bước đầu về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chiều nay (18/8), tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Ban Dân nguyện cần tổ chức giám sát chặt chẽ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hằng tháng, quy rõ trách nhiệm để tạo chuyển biến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.