Quận Hai Bà Trưng không tồn đọng khiếu nại, tố cáo phức tạp

Đến nay, quận Hai Bà Trưng không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội theo dõi. Số vụ việc Ban Chỉ đạo quận theo dõi, giải quyết chỉ còn năm vụ, giảm 54 vụ so với năm 2017.
0:00 / 0:00
0:00
Khen thưởng các tập thể.
Khen thưởng các tập thể.

Chiều 4/10, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thời gian qua, công tác dân vận nói chung và việc thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở đặc biệt quan tâm triển khai nghiêm túc và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, phát huy. Nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng nâng lên.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu gây phiền hà đến nhân dân.

Đáng chú ý, công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Nội dung các vấn đề khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân cơ bản được xem xét, kiểm tra làm rõ, giải quyết và trả lời theo quy định.

Đồng chí Bí thư Quận ủy, Đảng ủy các phường thực hiện tiếp công dân định kỳ, qua đó chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền. Đến nay, quận Hai Bà Trưng không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội theo dõi. Số vụ việc Ban Chỉ đạo quận theo dõi, giải quyết chỉ còn năm vụ, giảm 54 vụ so với năm 2017.

Tại hội nghị, quận Hai Bà Trưng đã tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 37 cá nhân có thành tích trong năm năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.