Nhất cử lưỡng tiện

- Dạo gần đây, đường đến sân bay Tân Sơn Nhất liên tục kẹt cứng!

- Tưởng xây xong cầu vượt là bớt được mà vẫn kẹt là sao Tư?

- Là sao thì anh Ba cứ nhìn ra đường thì thấy liền à! Người với xe ngày một nhiều lên mà đường chỉ có vậy. Lúc nào cũng nườm nượp, chen chúc như trẩy hội thì sao mà không kẹt.

- Xây thêm cầu vượt cũng không xong thì làm sao giờ?

- Đơn giản thôi. Muốn đỡ kẹt thì phải giảm người ra đường.

- Làm sao giảm, không ra đường đi học, đi làm, đi buôn bán kiếm tiền thì lấy chi mà sống?

- Đấy, mấu chốt là chỗ đó, mà hơn nhau là chỗ đó, anh Ba!

- Ý chú mầy là…?

- Là hôm rồi, em đọc báo thấy nói bên Nhật Bản từ tháng tám năm nay, khuyến khích mọi người làm việc qua mạng không cần đến trụ sở. Trừ những người cần phải có mặt ở đó giải quyết những việc không thể thực hiện qua mạng được.

- Ờ, giải pháp đó nghe hay, không tốn nhiều tiền mà còn tiết kiệm xăng xe đi lại. Nhưng mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Bên đó người ta tân tiến, mọi việc xử lý qua mạng quen rồi chớ dân mình mà cụ thể như anh Ba với chú mầy đây thì biết chi mạng mẽo. Mà hổng lẽ chú mầy chạy xe ôm còn anh Ba đây thì sửa khóa qua mạng sao?

- Ờ ha! Vậy làm sao giờ, anh Ba?

- Thì mấy ổng chịu trách nhiệm về lãnh vực nầy cần phải nghĩ cách làm sao cho dân bớt phải ra đường đi lại. Tỉ dụ như…

- Như chuyện chi đây?

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công qua mạng. Nghe nói thành phố vừa ban hành quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Theo đó, người dân có thể ngồi nhà làm các thủ tục xin cấp giấy qua mạng mà không cần phải tới trụ sở như trước.

- Vụ nầy hay đó anh Ba! Thành phố đang trên đà đô thị hóa nhanh. Nhu cầu xây dựng rất lớn. Việc cấp giấy phép theo kiểu đó sẽ hạn chế được lượng người và phương tiện ra đường.

- Việc trả kết quả cũng được thực hiện bằng dịch vụ bưu điện nên người dân cũng khỏi cần ra đường chi cho cực. Thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện rộng rãi việc làm các thủ tục hành chính qua mạng ở các lãnh vực khác nữa để dân tình khỏi phải đi lại mà vẫn có được thứ mình cần.

- Được vậy thì quá hay! Cơ quan, đơn vị nào mà cũng làm được vậy thì đường sẽ bớt đi không ít người. Đúng là nhất cử lưỡng tiện đó, anh Ba!