Hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhà văn Trúc Hoài, tỉnh Đắk Lắk với tác phẩm tùy bút “Buôn Ma Thuột và tôi”.

Trao giải Cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”

Kết quả Cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 7 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao các giải: Truyện ngắn ấn tượng, Truyện ngắn viết về vùng đất cảm xúc, giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm dự thi ấn tượng và giải Nhân vật truyền cảm hứng.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 396 điểm cầu, với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, với nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực, những nhiệm vụ chiến lược trọng yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh buổi kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh Đồng Nai

Sáng 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị (Đoàn kiểm tra số 887) do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, tiến hành triển khai quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.
Câu chuyện văn hóa: Con đường kết nối yêu thương

Câu chuyện văn hóa: Con đường kết nối yêu thương

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các chính sách đặc thù, vừa thực hiện giảm nghèo bền vững, vừa bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên Lớp học.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng các lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 1/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức lớp dự và phát biểu.
Ðồng chí Nguyễn Văn Danh (ngoài cùng bên trái) trong một chuyến kiểm tra tình hình hạn, mặn tại Tiền Giang.

Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển vào năm 2025

“Ðể hiện thực khát vọng về một Tiền Giang phát triển vào năm 2025 và những năm tiếp theo, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra” - Ðó là những ý kiến mà đồng chí NGUYỄN VĂN DANH, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 22/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực".
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế"

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở địa phương.
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Hải Dương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 10/12, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Quang cảnh buổi làm việc, ngày 1/12. (Ảnh: Quang Vinh)

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thí sinh trình bày tại hội thi.

Đảng bộ Công an tăng cường tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 21/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Công an Trung ương đã tiến hành Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

Qua gần 10 năm thực hiện, Luật Đất đai 2013 bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung.

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 đáp ứng yêu cầu phát huy tốt nhất nguồn lực của đất

Qua tổ chức giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013 nhằm hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng yêu cầu phát huy tốt nhất nguồn lực của đất theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các đạo luật đồng thời giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề 1.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới văn nghệ sĩ, trí thức

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự tại 40 điểm cầu.

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 252 điểm cầu

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 252 điểm cầu.