Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng. (Ảnh: ĐẶNG TUẤN)

Nhớ lời Bác, Cao Bằng hướng tới mục tiêu năng động, phát triển nhanh và bền vững

Tỉnh Cao Bằng có vị trí địa kinh tế-chính trị chiến lược quan trọng của tiểu vùng Đông Bắc và cả nước. Phát huy truyền thống và khát vọng xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh “gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.
Nông dân Hậu Giang bón phân, chăm sóc lúa. (Ảnh: PHÙNG DŨNG)

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp

Hôm nay, ngày 26/12, tại Thủ đô Hà Nội, chính thức khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Với chủ đề: “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.
Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm khoa học bàn giải pháp đột phá xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc

Các nhà khoa học, nhà quản lý đã có nhiều tham luận mang tính lý luận và thực tiễn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; rèn luyện đạo đức nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: baoxaydung.vn)

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng

Ngày 7/12, Đoàn kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Bộ Xây dựng.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Sóc Trăng họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; một số sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.
Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Tạo niềm tin, khát vọng để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Sáng 16/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về tình hình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Tiền Giang

Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra 886 của Bộ Chính trị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.
Khai trương Sổ tay Đảng viên điện tử

Khai trương Sổ tay Đảng viên điện tử

Ngày 9/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng. Đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; đồng thời thực hiện một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường (thứ tư, từ trái sang) kiểm tra công tác lập kế hoạch ở thực địa.

Bình Phước đồng lòng vượt khó, gắn bó tạo dựng tương lai

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tốc độ phát triển kinh tế của Bình Phước duy trì ở mức khá qua các năm; các chỉ tiêu quan trọng như tổng sản phẩm trên địa bàn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đều tăng…, tạo tiền đề cho Bình Phước phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn ngày 25/8 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái (thứ ba từ phải sang) cùng đoàn công tác thăm dây chuyền sản xuất của Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong. (Ảnh: DƯƠNG THỦY)

Tạo điểm sáng để bứt phá

Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là tiền đề để địa phương nắm bắt thời cơ, năng động, sáng tạo vượt qua đại dịch Covid-19, vươn mình bứt phá để phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đồng chí DƯƠNG VĂN THÁI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có những chia sẻ về thành tựu và những kinh nghiệm sâu sắc của tỉnh Bắc Giang với phóng viên Báo Nhân Dân.
Một đoạn đường thuộc Quốc lộ 29 từ vịnh Vũng Rô, thị xã Đông Hòa nối với Khu kinh tế Nam Phú Yên đi Đắk Lắk.

Kế sách “làm giàu từ biển” của Phú Yên

Phú Yên, miền đất “đất Phú, trời Yên” vốn có bề dày lịch sử-văn hóa lâu đời, giữ vị trí rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Thời gian gần đây, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Phú Yên đã có nhiều kế sách, chiến lược phát triển kinh tế biển, quyết tâm làm giàu từ biển, hình thành nguồn lực mạnh để tạo đột phá về kinh tế-xã hội.
Đồng chí Hồ Văn Niên và các trí thức trẻ người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. (Ảnh Đức Thụy)

Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển bền vững

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, sau gần ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân dân về nội dung này.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, ngày 10/5/2021.

Cụ thể hóa quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bảo đảm an ninh quốc gia

Kế thừa bài học, kế sách “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tại Đại hội XIII, tư duy, lý luận về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” lần đầu tiên được Đảng ta hoàn thiện, phát triển mới, chính thức đưa vào văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự.
Hội nghị đối ngoại toàn quốc xác định phương hướng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIII. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIII cũng xác định nền ngoại giao toàn diện, hiện đại gồm ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Quang cảnh Hội nghị.

Quảng Ngãi sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

Ngày 7/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Hải Dương siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

Đảng bộ tỉnh Hải Dương tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức.
Ảnh minh họa.

Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và đã tạo được những chuyển biến rất tích cực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

An Giang coi trọng phát triển hạ tầng giao thông, quan tâm đời sống, sinh kế của người dân

Chiều 17/6, tại An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Theo Thủ tướng, An Giang cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện cho được các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường cải cách thủ tục hành chính.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thống nhất nhận thức và hành động thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nửa nhiệm kỳ thực thi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ngành Kiểm tra đảng đã thống nhất về nhận thức và hành động triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nỗ lực vượt bậc của toàn ngành với nhiều điểm mới, kinh nghiệm hay, đã tạo đòn bẩy, từng bước hiện thực hóa quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.