Khởi tranh cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NDO -

Dành cho mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 16-35, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” đã chính thức khởi tranh vào sáng 15/9 và sẽ khép lại vào ngày 10/12 tới đây. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Ấn nút khởi động cuộc thi.
Ấn nút khởi động cuộc thi.

Với nội dung xoay quanh các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Cuộc thi có tổng cộng 4 vòng thi.

Mở đầu là vòng thi tuần, diễn ra trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” từ nay đến hết ngày 24/10 tới đây. Các thí sinh có số điểm trung bình từ 80 trở lên ở vòng thi tuần sẽ lọt vào vòng đội tuyển, tổ chức từ ngày 1 đến ngày 15/11.

67 đội tuyển từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn sẽ bốc thăm triển khai 16 lượt thi trực tuyến, tiếp tục chọn ra 16 đội tranh tài ở vòng bán kết, dự kiến diễn ra vào các ngày 22 và 24/11.

Sau 4 lượt thi đối kháng trực tuyến ở vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn 4 đội xuất sắc nhất và 1 đội nhì có điểm cao nhất để triển khai vòng chung kết. Ở vòng cuối cùng này, 5 đội tuyển sẽ tranh ngôi vô địch tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12 qua 5 phần thi: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc và Tỏa sáng.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” có tổng giá trị giải thưởng khoảng 300 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc Cuộc thi, diễn ra sáng 15/9, dưới hình thức trực tuyến, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho biết: Cuộc thi là một trong những phương thức mới mẻ của tổ chức Đoàn nhằm thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống, nhất là trong đoàn viên, thanh niên trên phạm vi toàn cầu; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẳng định, tăng cường vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng.

Đồng thời, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, giáo dục các bạn trẻ về sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ với Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.