#Luật Đầu tư công

28 kết quả

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) sáng 6/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Kinh tế

Sửa Luật Đầu tư công: Bảo đảm nguyên tắc mở để phát triển nhưng phải quản lý chặt chẽ

Bộ trưởng Kế hoach và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến hết sức sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết và rất sát thực tế của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), bảo đảm nguyên tắc linh hoạt, mở để phát triển nhưng phải quản lý được, kiểm soát được.
Tăng phân cấp, phân quyền để giảm thời gian làm thủ tục dự án đầu tư công.
Kinh tế

Sửa luật về đầu tư để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư và Luật Đấu thầu, được kỳ vọng sẽ khơi thông các "điểm nghẽn" đối với hoạt động đầu tư hiện nay.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chính trị

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình: Các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 11/10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tổ công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh đầu tư công.
Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi tại Luật Đầu tư công
Kinh tế

Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi tại Luật Đầu tư công

Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công với các nội dung chủ yếu để cụ thể hóa 5 nhóm chính sách lớn, gồm: thể chế hóa các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài...
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm về hiệu quả đầu tư công
Kinh tế

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm về hiệu quả đầu tư công

Việc sửa Luật Đầu tư công nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, trong đó có việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, và đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thời gian chuẩn bị dự án, bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay khi có vốn.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc với các thành viên Ban soạn thảo được phân công hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật ngày 20/8.
Kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật Chính phủ giao

Ngay sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật là dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (một luật sửa 4 luật), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ đáp ứng chất lượng, tiến độ mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đề ra.
Xếp dỡ hàng hóa qua Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.
Tin vắn

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết quý II năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện giải ngân được 1.553 tỷ đồng (bao gồm cả vốn kéo dài), đạt tỷ lệ 26,8% so với số vốn phân bổ chi tiết của ba cấp ngân sách, đạt 17% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao, thấp so với tỷ lệ giải ngân theo cam kết là 36% của các chủ đầu tư.
Dân biết dân bàn

Thực hiện mục tiêu kép di dời nhà trên, ven kênh rạch

Theo Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, thành phố đặt ra chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên, ven kênh rạch, thuộc 17 dự án.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Kinh tế

Tháo gỡ vướng mắc đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chiều 12/5, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và thành phố Pleiku.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, ngày 25 và 26/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương để xem xét về 5 vấn đề cấp bách, dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình sau phiên thảo luận ngày 9/11. (Ảnh: LINH NGUYÊN)
Kinh tế

Củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp về khả năng phục hồi của nền kinh tế

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau gần 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của tháng 10 đã có nhiều chuyển biến rất tích cực với nhiều điểm sáng, nhất là đã củng cố được niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư về xu hướng, khả năng phục hồi của nền kinh tế.