Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết quý II năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện giải ngân được 1.553 tỷ đồng (bao gồm cả vốn kéo dài), đạt tỷ lệ 26,8% so với số vốn phân bổ chi tiết của ba cấp ngân sách, đạt 17% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao, thấp so với tỷ lệ giải ngân theo cam kết là 36% của các chủ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Xếp dỡ hàng hóa qua Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.
Xếp dỡ hàng hóa qua Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

Sáu tháng cuối năm 2024, tỉnh tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, thanh toán, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2024, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; có biện pháp xử lý triệt để đối với những trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, tỉnh Bắc Ninh kiên quyết điều chuyển vốn trước ngày 15/11/2024 theo quy định của Luật Đầu tư công cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Hải Phòng dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong nhóm 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Trong sáu tháng đầu năm, thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế với mức tăng GRDP đạt 10,32% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu nhóm 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ hai vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ năm cả nước.

Trong sáu tháng qua, Hải Phòng có nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao như: Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15,24%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 60.800 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ và bằng 62,15% dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 17,2 tỷ USD, tăng 28,87% so với cùng kỳ, bằng 51,26% kế hoạch năm; sản lượng hàng qua cảng ước đạt 75,7 triệu tấn, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 40% kế hoạch năm...

Hạ Long tăng cường thu hút khách du lịch

Trong sáu tháng đầu năm 2024, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã đưa bảy sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, mang lại cho nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm độc đáo và ấn tượng. Theo đó, bảy sản phẩm du lịch mới gồm: Tổ hợp vui chơi, giải trí Ngọn Hải Đăng; sản phẩm du thuyền nhà hàng kết hợp đám cưới trên vịnh Hạ Long; sản phẩm lưu trú đẳng cấp; phiên chợ đồ cũ “Ký ức xưa”; phố đi bộ và ẩm thực Bãi Cháy; mô hình du lịch cộng đồng xã Sơn Dương, Tổ hợp Vui chơi giải trí Kim Cương.

Cùng với đó, thành phố Hạ Long đã tăng cường liên kết với các địa phương trong tỉnh, trong nước và nội vùng để phát triển du lịch, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long. Nhờ đó trong sáu tháng đầu năm 2024, Hạ Long đã đón hơn 5,8 triệu lượt khách (bằng 141% so cùng kỳ năm 2023), trong đó khách quốc tế đạt gần 1,4 triệu lượt khách (bằng 220% so cùng kỳ năm 2023); tổng thu từ du lịch đạt 12.700 tỷ đồng (bằng 139% so cùng kỳ năm 2023).

Giúp người dân nhận lại 123 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

Vừa qua, Công an xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ chị Trần Thu Trang (sinh năm 1996), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để chuyển trả lại số tiền 123 triệu đồng.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1

Ông Trần Tiến Lanh trao lại 123 triệu đồng cho chị Trần Thu Trang.

Trước đó, ngày 12/6/2024, ông Trần Tiến Lanh, trú tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, bất ngờ nhận được số tiền 123 triệu đồng trong tài khoản cá nhân. Ông đã đến Công an xã trình báo, nhờ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Vân đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Phủ Lý, đồng thời tập trung xác minh thông tin, xác định được số tài khoản chuyển cho ông Lanh là của chị Trần Thu Trang.

Ngày 2/7/2024, trước sự chứng kiến của Công an xã Phù Vân, ông Trần Tiến Lanh đã hoàn thiện các thủ tục, trao trả lại số tiền 123 triệu đồng cho chị Trần Thu Trang.

Vốn đầu tư và dự án đầu tư ở Nam Định đều tăng so với cùng kỳ năm 2023

Trong sáu tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định ước đạt 25.925 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn nhà nước chiếm 21,1% và tăng 9,0%; vốn ngoài nhà nước chiếm 70,9% và tăng 13,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 8,0% và tăng 67,0%. Trong khu vực nhà nước, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 3.405 tỷ đồng, đạt 37,6% kế hoạch năm. Nguồn vốn ngoài nhà nước tập trung xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng, mở rộng nhà máy, phân xưởng và mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; xây dựng, sửa chữa nhà ở khu vực dân cư.

Tính đến ngày 20/6/2024, tỉnh Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 39 dự án, trong đó có 20 dự án đầu tư trong nước và 19 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký hơn 5.572 tỷ đồng và gần 149 triệu USD. Số dự án đầu tư gấp 3,4 lần và số vốn đăng ký gấp 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước.