Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Công tác phát triển và quản lý đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Hậu Giang-Thực trạng và giải pháp”.
Trong không khí ngày xuân, trên công trường đường song hành thuộc địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hàng chục máy móc, phương tiện, thiết bị đang hối hả đào, đắp, san gạt, lu lèn...
Chiều 6/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “30 ngày đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.
Nhờ thực hiện tốt việc phân cấp, ủy quyền theo chủ trương của thành phố Hà Nội, huyện Thường Tín đang triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn. Đây là minh chứng rõ nét và điều kiện quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh chủ trương đúng đắn này.
Đúng như cam kết đã đề ra, đến cuối tháng 12/2023, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô. Đây là cơ sở quan trọng để dự án trọng điểm về đích đúng hẹn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho Vùng Thủ đô.
5 tháng sau ngày khởi công, công trường thi công dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh rộn rã tiếng máy móc, thiết bị, hàng chục mũi thi công đã được triển khai trên toàn tuyến. Cùng với đó, cả ba địa phương đều đang tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để sớm bố trí cho các hộ dân đã bàn giao đất ở cho dự án.
Ngày 22/11, tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2 đường song hành (đường đô thị) thuộc dự án đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội, tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Ngày 10/11, tại Gói thầu số 1, dự án thành phần 2.3, địa điểm xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã khởi động dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội sau thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng.
Luôn hết lòng vì việc chung, vì cộng đồng bằng những việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa. Hàng nghìn người tốt, việc tốt của Hà Nội, từ thành phố đến cơ sở đã và đang góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.
Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023 và Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua bảy quận, huyện của thành phố Hà Nội gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, chiều dài là 58,2 km. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án này là 793,8 ha. Để bảo đảm cho người dân sau thu hồi đất ổn định cuộc sống, thành phố Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư. Các địa phương có dự án tái định cư đều đang nỗ lực, quyết liệt giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tính đến tháng 8/2023, đã có bảy khu tái định cư được khởi công xây dựng.
Sáng 30/7, tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối với thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.
Nằm ở cửa ngõ phía tây, cách trung tâm thành phố không xa, tuy nhiên huyện Chương Mỹ (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do giao thông chưa thuận lợi. Nhận thức rõ hạn chế này, huyện đang tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để tạo thành sức bật mạnh mẽ cho địa bàn trong giai đoạn tới.
Với chủ đề "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô", từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã thực hiện giám sát hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến.
Chiều 14/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) của Thành ủy làm việc với Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất phân chia Dự án PPP thành phần 3 (xây dựng đường cao tốc) thuộc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô thành Dự án thành phần hạng mục 3.1 (sử dụng vốn ngân sách) và Dự án thành phần 3.2 (sử dụng vốn đầu tư BOT).
Vừa tuyên truyền, vận động, vừa vận dụng các cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân trong diện thu hồi đất. Cách làm này đã giúp huyện Mê Linh (Hà Nội) thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng khởi công dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô vào ngày 25/6/2023.
Chiều 20/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án vào ngày 25/6.
Để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tăng tốc triển khai công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương thực hiện công tác bồi thường cho nhân dân. Dự kiến trong tháng 6/2023, huyện sẽ hoàn thành giải phóng 86% mặt bằng.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, luôn chủ động, thực hiện đúng chính sách pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng tốt nhất cho người dân trong diện thu hồi đất, cách làm này đã giúp huyện Thường Tín đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Sáng 13/6, phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, vào ngày 25/6, thành phố sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại 4 điểm trên địa bàn.
Bên cạnh một số cơ chế đặc thù, dự án trọng điểm đường vành đai 4-Vùng Thủ đô còn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của nhân dân, cho nên đã bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng đề ra. Đây không chỉ là dự án mẫu từ công tác chuẩn bị đến khi triển khai, mà còn đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Sáng 5/6, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đầu tiên trong 4 dự án tái định cư liên quan đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn đi qua địa bàn huyện.
Với số dự án phải triển khai nhiều cùng khối lượng phải giải phóng mặt bằng rất lớn, nhưng nhờ vận dụng hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân. Đây là những bài học kinh nghiệm quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.
Theo Kế hoạch số 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030.
Sau hơn 10 tháng kể từ ngày Quốc hội thông qua chủ trương dự án xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, tính đến ngày 27/4, Hà Nội đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng 404,40ha đất trên 798,043ha đất cần thu hồi, đạt 50,67%.
"Ðổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra". Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả và những bài học kinh nghiệm bước đầu quan trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội 2020-2025.