Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023)

Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt

Luôn hết lòng vì việc chung, vì cộng đồng bằng những việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa. Hàng nghìn người tốt, việc tốt của Hà Nội, từ thành phố đến cơ sở đã và đang góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Mô hình “Trạm rác văn minh” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai tại khu vực chợ đầu mối phía nam và hồ Đền Lừ. (Ảnh HIỀN THU)
Mô hình “Trạm rác văn minh” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai tại khu vực chợ đầu mối phía nam và hồ Đền Lừ. (Ảnh HIỀN THU)

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được các cấp, ngành của Hà Nội gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” tiếp tục được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng chính quyền thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được đổi mới, việc triển khai phong trào được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua thường xuyên, rộng khắp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ thành phố đến cơ sở đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới trong các lĩnh vực; nhiều gương vượt khó vươn lên trong học tập, công tác; hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế; các hoạt động xã hội từ thiện; các phong trào thi đua cải tạo cảnh quan môi trường, thực hiện tiêu chí huyện phát triển thành quận, xã phát triển thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thi đua trong thực hiện cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng..., góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phát triển Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo”. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu-Sáng tạo-Đảm đang-Thanh lịch”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Hội Nông dân đưa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra hiệu quả thực tiễn.

Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương nhiều điển hình từ các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tiêu biểu...

Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Điển hình như phong trào phụ nữ Hoàng Mai thực hành tiết kiệm trong chi tiêu mỗi ngày nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Biến rác thành tiền”... gây quỹ từ thiện của Hội Phụ nữ quận.

Ông Nguyễn Đăng Dũng, tổ 11, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai với mô hình “nồi cháo từ thiện” đã cung cấp các suất ăn từ thiện với chi phí đầu tư 530 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn xây dựng bể ngầm chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, đầu tư mua hai xe chữa cháy với tổng số tiền 1.270 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng địa phương, đơn vị; gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như: Hoàn thành xây dựng Hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Đẩy mạnh công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch và quản lý quy hoạch, các dự án, công trình trọng điểm của Thủ đô (dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các dự án đường sắt đô thị...).