Đừng coi là chuyện nhỏ!

-Anh Ba có biết mấy ngày qua, dân thành phố mình quan tâm nhiều nhứt đến chuyện gì không?

- Chuyện tìm trường công lập đầu cấp học cho con.

- Đó là chuyện nhiều người quan tâm, nhưng không phải ai cũng có con chuyển cấp học nên chưa thể là nhiều nhứt được!

- Chuyện thành phố bắt đầu thu phí đường bộ xe máy.

- Việc đó liên quan tới nhiều người thiệt, nhưng đã bàn, đã nói nhiều rồi, lâu rồi nên giờ thu hay không người ta cũng không còn để ý nữa.

- Chuyện nầy không phải, chuyện kia cũng không. Vậy ý chú mầy muốn nói tới chuyện chi thì nói đại đi cho xong, cứ úp mở hoài!

- Không thể và không nên nói đại đi cho xong mà nói thì phải có căn cứ, cơ sở từ thực tế chớ!

- Bày đặt! Mà thôi, cứ nói theo cách của chú mầy đi!

- Theo em, chuyện đang được nhiều người quan tâm nhứt là rắn lục đuôi đỏ. Vì đây là chuyện mới, chuyện lạ, chuyện rất nguy hiểm lại xuất hiện ngay trên đất mình nên ai ai cũng quan tâm. Phần vì tò mò, phần vì lo lắng pha chút sợ hãi đối với loài rắn bí ẩn nữa nên từ giàu sang tới nghèo hèn ai cũng đều để tâm coi sự thể diễn biến thế nào. Em lý giải vậy có đúng không, anh Ba?

- Nghe cũng có lý! Mà anh Ba cũng tự hỏi không dưng lại có chuyện nầy là sao? Liệu có ai đó bắt rắn đem vô thành phố thả nhằm mục đích xấu như người ta đồn đoán không Tư?

- Không có chuyện gì là không dưng cả. Nhưng có người đem thả rắn ra chỉ là đồn đoán vô căn cứ thôi.

- Cứ cho chuyện đó là không có đi, nhưng mà thực tế là có chuyện rắn bò vô nhà, trườn qua giày dép, chui vô mùng hay nằm cuộn tròn dưới các chậu cây cảnh ở mấy quận, huyện vùng ven. Lại có người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải đi viện chữa trị nữa. Ai mà không sợ, không thắc mắc là sao lại có chuyện dị thường nầy chớ!

- Em nghe mấy ổng chuyên gia nói bây giờ đang là thời kỳ sinh sản của loài rắn nầy nên thường bò ra ngoài để giao phối vì vậy gần đây người dân mới thấy rắn xuất hiện nhiều như vậy. Bên cạnh đó còn do biến đổi khí hậu hoặc do con người tác động vào môi trường, dẫn đến những thay đổi, làm ảnh hưởng điều kiện sống của các loại sinh vật, trong đó có rắn. Khi môi trường thay đổi, không gian sống bị thu hẹp thì rắn sẽ tập trung vào những nơi hoang vu, sông nước, còn nhiều cây cối như ở huyện Hóc Môn, quận 12,Thủ Đức... để trú ngụ.

- Lý giải vậy nghe chưa ổn lắm. Biến đổi khí hậu thì diễn ra từ nhiều năm nay rồi. Còn năm nào mà rắn không sinh sản. Hồi nào tới giờ đâu có thấy chúng xuất hiện nhiều vậy đâu. Đây là hiện tượng rất bất thường, đáng lo ngại, cần phải quan tâm làm rõ và xử lý tới nơi, tới chốn. Không nên để dân tình phải sống trong sợ hãi.

- Anh Ba nói phải, đừng coi đây là chuyện nhỏ!