Hân hoan ngày khai giảng ở ngôi trường mới trên vùng đất khó

NDO - Sáng 5/9, học trò là con em đồng bào các dân tộc Tày, H'Mông, Dao và các thầy, cô giáo cùng đại biểu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương hân hoan khai giảng năm học 2023-2024 tại ngôi trường mới, đó là điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn được coi là khang trang, bề thế, thiết bị đồng bộ nhất huyện vùng cao Võ Nhai (Thái Nguyên).
0:00 / 0:00
0:00
Thầy và trò điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn hân hoan khai giảng năm học 2023-2024 tại ngôi trường mới.
Thầy và trò điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn hân hoan khai giảng năm học 2023-2024 tại ngôi trường mới.

KBí thư Đảng ủy xã Thần Sa Lê Văn Thanh, chia sẻ: “Thần Sa là xã vùng sâu vùng xa, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn rất cao. Năm học 2022-2023 trở về trước, con em các dân tộc: Tày, H'Mông, Dao các bản Khắc Kiệm, Bản Mông, Bản Lá phải học trong những căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp, nóng bức, thiếu thốn về cơ sở vật chất nên chất lượng dạy và học hạn chế”.

“Chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục, ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long tài trợ 18 tỷ đồng xây dựng, mua sắm toàn bộ cơ sở vật chất trường học, như: bàn, ghế phòng học; bàn, ghế phòng họp giáo viên, tủ đựng tài liệu, giường ngủ cho các cháu mầm non điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn, được đưa vào sử dụng từ năm học này”, đồng chí Lê Văn Thanh cho biết thêm.

Hân hoan ngày khai giảng ở ngôi trường mới trên vùng đất khó ảnh 1

Cô giáo điểm Trường Mầm non và Tiểu học Xuyên Sơn chào đón các cháu vào lớp 1.


Là điểm trường, nhưng điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn được xây dựng khang trang, bề thế, hình chữ U đẹp mắt, diện tích xây dựng rộng hơn 2.000m2, gồm: 10 phòng học, các phòng họp giáo viên, thư viện, y tế, phòng ăn cho học sinh, ba phòng ở công vụ giáo viên, nhà để xe, nhà bảo vệ, hàng rào, cổng xinh xắn và các trang, thiết bị dạy, học đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia.

Ở vùng đất khó như Thần Sa, việc đưa vào sử dụng ngôi trường mới với kiến trúc đẹp, khang trang, bề thế, chắc chắn và trang thiết bị mới, đồng bộ nên ai cũng phấn khởi, nhưng phấn khởi nhất là các em học sinh, các thầy, cô giáo.

Cô giáo Hiệu trưởng Định Thị Kiều vui mừng: “Năm học này, các em học sinh và các thầy, cô giáo hân hoan khai giảng năm học tại ngôi trường mới với cơ sở vật chất mới, đạt chuẩn quốc gia. Đây là điều kiện rất tốt để nâng cao chất lượng dạy và học. Vậy là ước mơ bao năm nay đã thành hiện thực”.

Phát biểu ý kiến với thầy và trò điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn tại Lễ Khai giảng năm học 2023-2024, sáng 5/9, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai Hà Thị Bích Hồng chia sẻ, toàn huyện có 60 điểm trường, nhưng điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn được xây dựng đẹp, chắc chắn và cơ sở vật chất đồng bộ nhất. Vì thế, không có lý do gì để thầy và trò nhà trường không dạy tốt, học tốt.

Hân hoan ngày khai giảng ở ngôi trường mới trên vùng đất khó ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và nhà tài trợ tham quan cơ sở vật chất mới của điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn.

Theo cô giáo Hiệu trưởng Định Thị Kiều, điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn được khánh thành, khai giảng năm học mới, không chỉ giúp con em đồng bào ở các bản: Khắc Kiệm, Bản Lá, Bản Mông đi học gần nhà, thuận tiện mà còn thu hút con em các bản Thượng Kim, Hạ Kim về học, không phải đi bộ xa 3-4km đường mòn qua đồi núi để ra điểm Trường Tân Kim học như trước. Đồng thời, học sinh tiểu học xóm Ngọc Sơn 2 cũng không phải đi xa gần 10km ra xã học mà học ở ngay tại Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn.

Bên cạnh đó, trường mới còn thuận lợi cho việc huy động trẻ mầm non ra lớp với tỷ lệ cao, tạo nền tảng để trẻ bước vào lớp 1 với tâm thế tốt hơn. Do đó, từ năm học này, sự nghiệp trồng người ở vùng đất khó Thần Sa sẽ thu hái được những thành quả tốt đẹp.