- Chuyện nhỏ! Ðể anh nói cho chú mầy rõ, theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt thì đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội. Thêm một nghĩa nữa là phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đạo đức mà có.
- Vậy thì người ta có thể can thiệp vào đạo đức bằng những hành vi, quy định mới?
- Ðương nhiên rồi! Mà sao hôm nay chú mầy lại đề cập tới phạm trù nầy?
- Tại vì vừa rồi nghe nhiều người nói ở bên UBND quận 3, người ta triển khai thực hiện "Tiêu chí đạo đức" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban với ba nội dung chính theo chủ đề "Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và đúng hẹn". Nghe hơi kỳ kỳ nên em mới hỏi lại cho rõ.
- Ðó là chuyện hay chớ kỳ cái nỗi gì. Mà sau khi triển khai cái vụ đó, kết quả giải quyết công việc cho bà con trong quận có chuyển biến gì hông?
- Nghe nói là "có nhiều chuyển biến tích cực" lắm!
- Cụ thể là tích cực tới cỡ nào?
- Theo như thông báo của UBND quận 3 vừa đưa ra thì từ khi thực hiện tiêu chí đạo đức mới đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính liên quan người dân trên các lĩnh vực đúng đạt tỷ lệ 99,99% đúng hẹn...
- Ðúng tỷ lệ vàng bốn con chín đó nghe, mà có thiệt không ta?
- Thiệt chớ sao không, dân tình ở bển đang hài lòng hết cỡ đó. Với lại, để có được cái tỷ lệ vàng đó, từ đầu năm đến nay UBND quận 3 đã phải ra quyết định miễn nhiệm, điều động sang làm công việc khác 67 trường hợp; tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật hơn 10 cán bộ khác, trong đó có chánh thanh tra xây dựng, phó chánh thanh tra xây dựng quận, một chủ tịch UBND phường... vì có liên quan việc chậm trễ giải quyết các thủ tục hành chính, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân...
- Nếu vậy thì cái tỷ lệ 99,99 đó là có thiệt à nghe. Vậy là trong phạm trù đạo đức lại có thêm tiêu chí mới. Ðạo đức là...
- Là đúng hẹn đó, anh Ba!