Cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa là những yếu tố thu hút đông khách du lịch tới Mộc Châu, Sơn La. (Ảnh Hoàng Hạnh)

Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng

Thực tế chứng minh, sự tham gia của cộng đồng trên cơ sở chia sẻ lợi ích với các bên liên quan trong phát triển du lịch không chỉ giúp duy trì những đóng góp lâu dài về kinh tế, mà còn bảo đảm sự hỗ trợ và giám sát cần thiết đối với hoạt động du lịch. Do đó, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch cũng chính là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy du lịch bền vững.
Cán bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm VNeID.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số cấp xã ở Tuyên Quang

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số, tuy nhiên, ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đầy đủ, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn thấp, nên việc tiếp cận các nội dung chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Do đó, tỉnh Tuyên Quang đang và sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” này.
Tọa đàm "Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai cộng đồng" tại Lào Cai. (Ảnh: MÙA XUÂN)

Giảm thiểu thiệt hại do các loại hình thiên tai đến sản xuất nông nghiệp khu vực miền núi phía bắc

Ngày 24/11, tại thành phố Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng”.
Quang cảnh hội thảo.

Lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng

Sáng 18/5, Trung tâm quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) cùng với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), phối hợp với Trung tâm Vật lý quốc tế (ICP), Trung tâm thông tin-Tư liệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Khoa học mở dưới các góc nhìn”.
Mô hình dệt thổ cầm truyền thống của người Cơ Tu.

Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

Ngày 17/3, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đã có chuyến thăm, làm việc với Đảng ủy xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đoàn viên tham gia Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân vững lý tưởng, chắc chuyên môn, xung kích vì cộng đồng

Trong các ngày 10 và 11/10 tới đây, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là ngày hội lớn và cũng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 15 năm xây dựng, trưởng thành, cống hiến của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối.
Nghi lễ thượng cờ kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập ASEAN tại Lào. Ảnh tư liệu: Xuân Tú/TTXVN

Bài 1: Củng cố cộng đồng ASEAN bền vững và hòa nhập

Trải qua thăng trầm với biết bao thay đổi của thế giới trong hơn 5 thập kỷ qua, ASEAN đã củng cố, phát triển trở thành một trong những tổ chức hợp tác khu vực quan trọng, thành công trên thế giới, khởi đầu cho tiến trình liên kết sâu rộng, kiến tạo và gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hương Diệp)

Các phong trào thi đua cần hướng về nhân dân, cộng đồng

Ngày 5/8, tại thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Trung ương đã dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương .
Hết lòng vì cộng đồng

Hết lòng vì cộng đồng

Nhiều năm liền, ông Lê Văn Gắt (Thánh danh: Giáo sư Ngọc Gắt Thanh), Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Bến Tre luôn hết lòng vì cộng đồng, vì người nghèo. Ông là tấm gương điển hình trong phong trào "Đồng khởi mới" do địa phương phát động.Tác giả: Hoàng TrungGiọng đọc: Hạnh Hoa
Đại diện UNICEF Việt Nam và Tập đoàn Masterise ký hợp tác chiến lược triển khai chương trình “Build A Better Future - Kiến tạo tương lai”.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc phối hợp triển khai nhiều dự án an sinh, cộng đồng

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam và Tập đoàn Masterise ký hợp tác chiến lược phối hợp triển khai chương trình “Build A Better Future - Kiến tạo tương lai” nhằm thực hiện các hoạt động về nâng cao môi trường sống và chất lượng giáo dục cho thế hệ trẻ.