Tác phẩm "Đường lên Điện Biên" của họa sĩ Trần Khánh Chương.

Sống lại những thời khắc lịch sử qua triển lãm “Đường lên Điện Biên”

Trong quãng thời gian chiến đấu khốc liệt của Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều nghệ sĩ, họa sĩ đã trực tiếp lên đường, hòa cùng các đoàn quân hướng về mặt trận. Bằng ngôn ngữ tạo hình phong phú và màu sắc, họ khắc họa một cách chân thực, sinh động hình ảnh của quân và dân ta từ những ngày “nếm mật nằm gai” cho đến thời khắc giành được chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công công trình tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam, lễ gắn biển đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công công trình tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam, lễ gắn biển đường Phạm Văn Đồng

Chiều 17/4, tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công công trình bảo tồn, tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Cuốn sách "Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ": Kho tư liệu khổng lồ và quý giá

Cuốn sách "Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ": Kho tư liệu khổng lồ và quý giá

Tập hợp danh sách các anh hùng, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của 53 tỉnh thành phố trên cả nước đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, cuốn sách Anh hùng chiến sĩ Điện Biên là nén tâm hương tri ân đặc biệt tới các thế hệ đi trước. Đồng thời, đây là lần đầu tiên có một công trình nghiên cứu bài bản, có hệ thống, với nguồn tư liệu tin cậy về chân dung các anh hùng, chiến sĩ chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các thành viên đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Điện Biên 85 tỷ đồng xây dựng lưới điện nông thôn và tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 16/4, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng lưới điện nông thôn và tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cắt băng lễ gắn biển công trình.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.
Mường Thanh: Cây cầu lịch sử chở nặng dân sinh

Mường Thanh: Cây cầu lịch sử chở nặng dân sinh

Ở Điện Biên, hiếm có di tích lịch sử nào như cây cầu Mường Thanh – tồn tại hơn 70 năm và từng là nơi in dấu chân những đoàn quân vượt sông Nậm Rốm tiến vào cứ điểm giải phóng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - nay hằng ngày vẫn “làm nhiệm vụ” chở vạn lượt người dân qua hai bờ sông buôn bán, mưu sinh.
Những tấm vải thổ cẩm với họa tiết, hoa văn đặc trưng của cộng đồng dân tộc Lào ở Điện Biên. (Ảnh: TTXVN)

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công bố nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông và nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái trắng thị xã Mường Lay được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy, Điện Biên đã có 20 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Các đại biểu dự hội thảo trao đổi về kinh nghiệm, tầm vóc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” được tổ chức ngày 11/4 tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh. Đồng thời tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh lập nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”…
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Điện Biên Phủ.

Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu

Sáng nay 12/4, Báo Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ra số báo đầu tiên. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cùng các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Điện Biên Phủ.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Sáng 11/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Đại biểu hai tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề "Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp” tại Điện Biên, sáng 10/4/2024.

Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp” tại Điện Biên

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024), sáng 10/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của hai tỉnh Điện Biên và Bắc Ninh phối hợp tổ chức Triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp”.
Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Ðiện Biên và Lễ hội Hoa ban Ðiện Biên 2024. (Ảnh ÐĂNG KHOA)

Phát huy tiềm năng, lợi thế để Điện Biên trở thành trung tâm kết nối vùng Tây Bắc

Tại hội thảo “Phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch bền vững tỉnh Ðiện Biên” vừa được tổ chức tại Ðiện Biên, các đại biểu đều chung nhận định: Ðiện Biên là tỉnh có tiềm năng, lợi thế khác biệt để phát triển du lịch. Việc kết hợp khai thác và phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di tích lịch sử, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên đa dạng sẽ góp phần xây dựng Ðiện Biên thực sự trở thành điểm đến du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái đầy hấp dẫn và đặc sắc ở khu vực Tây Bắc.
Các nhiếp ảnh gia sáng tác tác phẩm trong khuôn khổ Trại sáng tác ảnh nghệ thuật tại Điện Biên. (Ảnh: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)

Nhiếp ảnh hướng về Điện Biên

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024 có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” và hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), cùng với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác, nghệ thuật nhiếp ảnh cũng diễn ra phong phú và sôi nổi.
Trong vòng khoanh vàng là diện tích 0,97ha cây rừng bị thiệt hại hoàn toàn.

Điện Biên đã khống chế được cháy rừng tại huyện Tủa Chùa

Cập nhật thông tin mới nhất từ hiện trường vụ cháy, ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, cho biết: Có sự vào cuộc nỗ lực của 863 người gồm các lực lượng: công an, quân đội, dân quân xã, thanh niên, nhân dân trên địa bàn và lực lượng kiểm lâm Điện Biên, đến 17 giờ chiều 4/4 vụ cháy rừng tại Tiểu khu 562A thuộc địa phận xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã cơ bản được khống chế.