Thanh niên Nam Định nỗ lực vì cộng đồng

Trong những ngày qua, thanh niên tỉnh Nam Định đã có mặt ở khắp các điểm bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh, phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên Nam Định tham gia chống lũ trên địa bàn.
Thanh niên Nam Định tham gia chống lũ trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nam Định Triệu Văn Thái cho biết: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 121 đội hình thanh niên xung kích với 1.495 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nam Định đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra; hỗ trợ sơ tán nhân dân tại các khu vực nguy cơ cao ngập lụt đến nơi an toàn, bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản; tập trung gia cố đắp đê ngăn chặn nước lũ.

Thời điểm này, thanh niên cũng chính là lực lượng năng nổ nhất, vừa đảm nhiệm việc dọn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, vừa tham gia khôi phục sản xuất nông nghiệp, vừa tham gia bảo đảm an sinh xã hội ở những vùng bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh miền núi phía bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Kim Dung, những việc làm cụ thể, thiết thực của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã góp phần giúp nhân dân trên địa bàn kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng trong khó khăn, hoạn nạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Qua chia sẻ của Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nam Định Triệu Văn Thái, được biết, trong 5 năm gần đây, thanh niên Nam Định còn ghi dấu ấn với nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội tại địa phương.

Đơn cử trong dịp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã có những bước biến chuyển linh hoạt, đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu, trở thành nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu.

Khi đó, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã cùng với Tỉnh Đoàn Nam Định đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đó là phát động ủng hộ trong cán bộ, hội viên; thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCovi, Bluezone, truyền tải các thông điệp về chấp hành chủ trương chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động thiếu nhi tham gia vẽ tranh phòng, chống dịch; tuyên truyền, thành lập trạm rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí tại các địa điểm công cộng…

Đã có hơn 10.000 lượt tin bài được đăng tải trên mạng xã hội và phát thanh tuyên truyền qua hệ thống Đài Phát thanh huyện, các xã, phường, thị trấn; 584 đội hình tình nguyện với 4.938 thành viên tham gia trực chốt kiểm soát, hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân, nhận nhiệm vụ hậu cần chuẩn bị cơm, nước uống, hỗ trợ lực lượng chức năng nhập thông tin đối tượng và mũi tiêm vào phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; kiểm soát bổ sung thông tin tờ khai y tế, phiếu đồng ý tiêm… tại các điểm tiêm vaccine trên địa bàn.

Cùng với đó, 442 tình nguyện viên thuộc độ tuổi thanh niên là các cán bộ, giảng viên, sinh viên Đoàn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và cán bộ Sở Y tế xung phong lên đường đi chống dịch tại các tỉnh phía nam.

Đồng thời, hưởng ứng Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, các cấp bộ Đoàn-Hội trên toàn tỉnh đã vận động quyên góp được hơn 230 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm; 2.584 túi an sinh, mỗi túi trị giá 250.000 đồng.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân Tình nguyện”.

Hơn 15.000 suất quà đã được trao tới hội viên, đoàn viên thanh niên, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ, gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; trao tặng 26 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Gần đây, một điểm nhấn trong hoạt động của thanh niên Nam Định đó là việc tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Toàn tỉnh thành lập 35 đội hình tình nguyện với 517 đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm, nút giao thông có đường dây 500kV mạch 3 đi qua; hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và di dời các công trình, kiến trúc trong phạm vi di dời và hành lang tuyến, tham gia hỗ trợ thi công kéo dây...

Kết quả, tính đến ngày 13/6/2024, các đội hình tình nguyện đã hỗ trợ giải tỏa 52/52 nhà, công trình; phát quang 147 cây lớn, vượt tiến độ đề ra. Các đội thanh niên tình nguyện đã trao 80 bình đựng nước, 265 thùng nước, 97 thùng sữa, 200 đôi găng tay sợi vải, 517 áo đoàn thanh niên cho các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thi công đường dây 500kV với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Với những đóng góp trong đợt cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Nam Định là 1 trong 4 đơn vị được Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn đầu triển khai hỗ trợ thi công đường dây 500kV.

Các hoạt động vì an sinh xã hội, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Nam Định đã được ghi nhận và đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thanh niên Nam Định coi đó là nguồn cổ vũ, động viên để tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước”, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nam Định Triệu Văn Thái khẳng định.