Mưa lớn kéo gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường ven đô ở thành phố Huế trong những ngày qua.

Thừa Thiên Huế ứng phó nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn kéo dài

Tại Thừa Thiên Huế, dự báo tổng lượng mưa trong 10 ngày tới phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm gây nguy cơ ngập úng vùng đồng bằng, đô thị và lũ quét, sạt lở đất miền núi, bờ sông, bờ biển… Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung triển khai công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với rủi ro thiên tai lên mức 2.
Từ đêm 10 đến sáng 11/10, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập từ từ 0,3-0,5m.

Thừa Thiên Huế nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai lên mức 2

Chiều tối 11/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, các chủ hồ chứa thủy lợi, thuỷ điện trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với thiên tai, trong đó nâng cấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp lên mức 2.
Ảnh minh họa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 35/QGPCTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân.
Người dân và các lực lượng ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Thành Châu)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo gửi thư thăm hỏi học sinh, giáo viên vùng lũ

Những ngày qua, mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư thăm hỏi tới học sinh, giáo viên cũng như ngành giáo dục tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
Công nhân Công ty thủy nông theo dõi sát tình hình, điều tiết nước qua đập Bái Thượng.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 30/9, theo tổng hợp, tại Thanh Hóa mưa lũ gây ngập nước 1.123ha lúa, hơn 2.800ha rau màu, các cây trồng khác; sạt lở đê cấp IV trở xuống tại 2 vị trí, 550m bãi sông; gây hư hỏng 4 đập thủy lợi, 7 điểm trường học bị ảnh hưởng. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta-luy, xói lở, sa bồi mặt đường tại nhiều vị trí, đã có 3 người tử vong do mưa lũ.
Lực lượng chức năng cùng đồng nghiệp và người dân tiến giải cứu hai cô giáo bị đất đá vùi do lở núi

Giải cứu kịp thời hai cô giáo trên đường đi dạy về bị sạt lở đất vùi lấp

Chiều 29/9, trên đường đi dạy về, hai giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị đất đá từ núi bất ngờ đổ xuống cuốn trôi và bị mắc kẹt trong đất đá và hộ lan đường. May mắn hai cô đã được lực lượng chức năng cùng đồng nghiệp và người dân giải cứu kịp thời.
Lực lượng cứu hộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II tiếp cận tàu hàng, đưa người bị nạn về đất liền.

Kịp thời cấp cứu thuyền viên người nước ngoài gặp nạn

Vào lúc 8 giờ sáng nay (29/9), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) nhận được thông báo của Đại lý Hàng hải Asiatrans Đà Nẵng về việc tàu DHT SUNDARBANS, quốc tịch Hồng Kông đang trên đường từ Trung Quốc đi Singpore có một thuyền viên gặp nạn và đề nghị được hỗ trợ cấp cứu trên biển, tại tọa độ 16 0 03'55N-108 0 34'39E.
Lực lượng công an, bộ đội huyện Quỳ Châu (Nghệ An) giúp vệ sinh môi trường sau lũ tại điểm Trường mầm non Tà Sỏi, xã Châu Hạnh.

Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, gây , ngập lụt, sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Dự báo, những ngày tới còn có thể xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ, ngập sâu tại vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.