Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu

NDO - Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều vùng thấp trũng ở các huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà và thành phố bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị chia cắt cục bộ.
Mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị chia cắt cục bộ.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên đất liền tại Thừa Thiên Huế từ hôm nay (11/10) đến ngày 13/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 100-230mm, có nơi trên 330mm.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 10/10 đến giờ ngày 11/10 tại các trạm phổ biến từ 62-286mm, một số trạm cao hơn như: Quảng Phú, huyện Quảng Điền 473mm; Hòa Mỹ (huyện Phong Điền) 286mm; Thọ Sơn (thị xã Hương Trà) 269mm... Lượng mưa xảy ra chủ yếu ở khu vực đồng bằng, ven biển.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 2

Một số điểm tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) nước lụt dâng cao gần 0,5m.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa cường suất lớn vùng đồng bằng, ven biển đã làm đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ, thoát chậm cho một số tuyến đường nội đô thành phố Huế và một số huyện thị vùng ven.

Tại thành phố Huế, mưa lớn gây ngập úng, ngập lụt cục bộ, thoát chậm. Một số tuyến đường khu vực nội thành như Phạm Thị Liên, Ngô Đức Kế, Đặng Dung, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Trãi… ngập khoảng 0,2-0,3m; tại các tuyến đường Phan Anh, Nguyễn Hữu Cảnh… (khu An Cựu City), Đông Nam Thủy An, Xóm Gióng… ngập 0,2-0,4m; đường gom tại tổ dân phố Thủy Phú, Minh Thanh, phường Hương Vinh ngập 0,15-0,25m.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 3

Nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân ở vùng thấp trũng Quảng Điền, Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) phải di chuyển bằng thuyền.

Mưa lớn cũng đã làm ngập nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn ở vùng trũng các huyện: Phong Điền, Quảng Điền bị ngập cục bộ. Tại xã Phong Xuân, đường tỉnh lộ 11B từ Phong Xuân đi Phong Mỹ đoạn cầu Khe Sậy nước chảy mạnh tràn qua đường, dài khoảng 150m, sâu 0,4m; tuyến đường từ thôn Xuân Lộc đi Cổ Xuân Quảng Lộc đoạn đồng làng ngập sâu 1m, chiều dài khoảng 1km; đường từ thôn Xuân Lộc đi Hiền An đoạn qua đập Tràu ngập sâu khoảng 0,7m, chiều dài khoảng 700m.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách, mưa lớn diễn ra trong ngày 10 và sáng 11/10 khiến cho nhiều vùng thấp trũng trên địa bàn huyện xảy ra ngập úng, giao thông bị chia cắt, hơn 7.000 hộ dân ở huyện Phong Điền đang bị mất điện do giông, sét đánh trực tiếp vào đường dây dẫn đến các khu vực như Khu công nghiệp Phong Điền và các xã: Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An bị mất điện. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang khẩn trương khắc phục để sớm cấp điện trở lại. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành đặt biển cảnh báo và tham mưu đóng tuyến đường 71 từ Phong Điền đi A Lưới.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 4

Để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, tại một số tuyến đường ở huyện Phong Điền, chính quyền phải dựng biển cảnh báo.

Tại huyện Quảng Điền, tỉnh lộ 4 đoạn tràn Thủ Lễ, xã Quảng Phước ngập 0,6m; tỉnh lộ 8 có một số đoạn ngập 0,3m. Các đường giao thông liên thôn, liên xã thuộc các xã: Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Thọ bị ngập từ 0,2-0,25m, giao thông đi lại khó khăn, một số nơi ngập sâu người dân phải dùng thuyền nhỏ đi lại trên đường.

Tại thị xã Hương Trà, mưa cường độ lớn đã làm một số tuyến đường tại các phường Hương Chữ, Hương Toàn, Hương Văn bị ngập từ 0,3-0,4m. Ngay trong đêm 10 rạng sáng 11/10, phường Hương Văn đã di dời 6 người dân đến nơi an toàn (3 người sơ tán tập trung tại trạm y tế phường và 3 người di dời qua nhà hàng xóm). Một số tuyến đường tại phường Hương Văn cũng bị ngập sâu, địa phương đã thông báo cho Trường mầm non Hương Văn, Trường tiểu học số 1 Hương Văn, trung học cơ sở Hồ Văn Tứ nghỉ học trong ngày 11/10.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 5
Tại vùng thấp ở huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà bị ngập từ 0,3-0,4m, chính quyền địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 11/10.

Trong khi đó, tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy), mưa đã gây xói lở 20m phần taluy tuyến đường dẫn qua cầu Khe Rệ. Đây là tuyến giao thông chính đi lại của người dân. Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công kịp thời khắc phục trong ngày hôm nay để bảo đảm lưu thông.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 6
Mưa lớn khiến tuyến đường dẫn qua cầu Khe Rệ (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) bị xói lở 20m phần taluy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa Lê Văn Thức cho biết: “Tại tuyến giao thông này hiện đang thi công thì bị xói lở, xã đã báo cáo lên thị xã để chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công tiến hành rào chắn và cho phương tiện cơ giới xử lý gia cố phần sạt trượt, bảo đảm lưu thông cho người dân. Trong quá trình thi công, sửa chữa cũng phải có rào chắn, cảnh bảo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ hôm nay (11/10) đến ngày 13/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 100-230mm, có nơi trên 330mm.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 7
Đợt lũ đầu mùa khiến cuộc sống người dân vùng trũng ở Thừa Thiên Huế bị xáo trộn, đi lại khó khăn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong sáng 11/10, mực nước trên sông Hương, tại trạm Kim Long +0,77m dưới báo động I là 0,23m; trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc +2,13m trên báo động I là 0,63m; trên sông Ô Lâu, tại Phong Bình +1,73m. Mưa tại vùng đồng bằng, ven biển nên mực nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện đang ở mức thấp, hồ đang tích nước.

Để ứng phó với đợt mưa lũ có khả năng kéo dài nhiều ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát thông báo gửi các địa phương, đơn vị yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của áp thấp nhiệt đới, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu ảnh 8
Do mưa lớn, một số tuyến đường ở phường Hương Văn (thị xã Hương Trà) bị ngập sâu. Trong đêm 10 rạng sáng 11/10, phường Hương Văn đã di dời 6 người dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát phương án ứng phó với mưa lớn theo phương châm 4 tại chỗ; sơ tán dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.