Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 30/9, theo tổng hợp, tại Thanh Hóa mưa lũ gây ngập nước 1.123ha lúa, hơn 2.800ha rau màu, các cây trồng khác; sạt lở đê cấp IV trở xuống tại 2 vị trí, 550m bãi sông; gây hư hỏng 4 đập thủy lợi, 7 điểm trường học bị ảnh hưởng. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta-luy, xói lở, sa bồi mặt đường tại nhiều vị trí, đã có 3 người tử vong do mưa lũ.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân Công ty thủy nông theo dõi sát tình hình, điều tiết nước qua đập Bái Thượng.
Công nhân Công ty thủy nông theo dõi sát tình hình, điều tiết nước qua đập Bái Thượng.

Cùng với việc chia buồn, trợ giúp các gia đình có người thân tử vong do mưa lũ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 11 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, tổ chức sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các hộ có nguy cơ thiếu đói; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, quản lý chặt chẽ không để người dân đi đánh cá, vớt củi trên các sông, suối khi đang có lũ; có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình, cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, hồ đập; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai và tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1

Phương tiện cơ giới xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 15 thuộc huyện Quan Hóa.

Tại huyện Mường Lát, mưa lũ, giông lốc đã làm tốc mái, bùn, đất, đá tràn vào phần nền một số nhà dân, hư hỏng mặt một đập tràn, sạt lở 40m3 đất, đá trên tuyến đường Na Tao, xã Pù Nhi, đi bản Chai, xã Mường Chanh. Tuyến đường quốc lộ 16 đoạn cầu Suối Phót đi Sài Khao thuộc xã Mường Lý bị sạt lở với khối lượng khoảng 70m3.

Đồn Biên phòng Pù Nhi cử cán bộ, chiến sĩ trợ giúp hai hộ dân ở bản Cơm sơ tán, khắc phục sạt lở đất xâm thực vào nhà ở. Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cử 15 cán bộ, chiến sĩ kịp thời giúp hộ dân ở làng Khung, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước khắc phục sạt lở đất đá.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 2

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân khắc phục sạt lở đất vào nhà dân ở bản Cơm, xã Pù Nhi.

Công an cùng lực lượng chức năng ở huyện Như Xuân đã tìm vớt được thi thể nạn nhân ở xã Bình Lương bị lũ cuốn khi đi đánh cá. Tại huyện Thạch Thành, mưa lớn kéo dài, nước sông Bưởi dâng, gây sạt lở 40m đê bao xã Thạch Định, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân, hơn 70 nhân khẩu.

Công an huyện Thạch Thành tăng cường lực lượng bám cơ sở, đến từng hộ dân phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí các tổ, chốt tuần tra, hướng dẫn giao thông tại các điểm xung yếu. Hiện, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa cử cán bộ bám địa bàn, chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nhân lực, vật tư tại chỗ, cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 3

Công an huyện Thạch Thành trung chuyển vật tư phục vụ ứng phó với mưa lũ.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Công ty khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình được giao quản lý và phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cấp điện an toàn và liên tục. Lãnh đạo Chi cục thủy lợi tỉnh cho biết, hiện có 48 trạm bơm tiêu đang vận hành tiêu thoát nước.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 4

Nhiều đơn vị thủy nông ở Thanh Hóa đang vận hành tiêu, thoát nước.

Các Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm soát, hướng dẫn giao thông, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn hồ đập, vệ sinh môi trường, khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân sau mưa lũ, không để xảy ra dịch bệnh.