Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại Bình Phước

NDO - Từ chiều ngày 29 đến rạng sáng 30/9, trên địa bàn tỉnh Bình Phước diễn ra mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ tại các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Chơn Thành, Lộc Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi ở Bình Phước.
Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi ở Bình Phước.

Mưa lớn đã làm nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi của người dân trên địa bàn xã Quang Minh và một số xã lân cận thuộc thị xã Chơn Thành bị ngập sâu.

Theo ước tính sơ bộ của xã Quang Minh, có hơn 100ha cây cao-su và cây ăn trái các loại như sầu riêng, vú sữa, mít, ổi vừa xuống giống và đang khai thác đã bị ngập nặng. Một số cây trồng bị nước cuốn trôi, số khác thất thu do ngập nước, thối bông, thối trái; 2 trại gà và 1 trại heo cũng bị ảnh hưởng nặng.

Trên địa bàn các xã Long Hà, Long Bình, Bù Nho thuộc huyện Phú Riềng bị ngập, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Phú Riềng có khoảng 40 căn nhà tại các thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho; thôn 1, xã Long Hà; thôn 2 và thôn 7 xã Long Bình bị ngập từ khoảng 0,3m đến 1m, một số tuyến đường bị chia cắt.

Ngoài ra, hàng chục ao cá cũng bị ngập, nhiều diện tích cây trồng ảnh hưởng. Các xã Bình Tân, Long Hưng của huyện Phú Riềng cũng bị ngập cục bộ nhưng nước đã nhanh chóng rút xuống, do khu vực ven suối.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại Bình Phước ảnh 2

Nhiều nhà dân ở huyện Phú Riềng ngập sâu trong nước.

Tại huyện Bù Đăng, mưa lớn nhiều ngày đã làm mực nước tại các sông, suối dâng cao và đã cuốn trôi thanh niên tại suối Đắk Tơ, xã Phước Sơn.

Cụ thể, rạng sáng 28/9, anh Trương Quốc Hội, sinh năm 1998 (thường trú thôn 3, xã Phước Sơn) chở theo anh Phan Văn Ba, sinh năm 1986 (thường trú khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong), khi đến giữa cầu bắc qua suối Đắk Tơ bị nước cuốn trôi.

Anh Ba may mắn nhảy lên bờ nên thoát nạn. Đến chiều 30/9, sau hơn 2 ngày đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân Trương Quốc Hội.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại Bình Phước ảnh 3

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân di dời các vật dụng ra khỏi khu vực ngập nước.

Nhằm nhanh chóng giúp nhân dân ứng phó với tình hình mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng, phương tiện kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.