Ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội - Ngôi nhà Bình yên cung cấp dịch vụ toàn diện, miễn phí hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực.

Ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội hỗ trợ miễn phí cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women), chính thức ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội - Ngôi nhà bình yên đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.
Ban Tổ chức Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” khu vực miền bắc

Ngày 19/9, tại Thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” khu vực miền bắc, với sự tham gia của 8 đội thi gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang.
Chị Y Gar (bên phải) tuyên truyền cho người dân tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số nước ta nói chung, ở tỉnh Kon Tum nói riêng. Tại xã Ðăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, nhờ sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ huyện đến xã cùng hoạt động tích cực của đội ngũ cán bộ tuyên truyền, vận động ở cơ sở nên không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với trẻ em được nhận đỡ đầu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về gia đình và trẻ em

Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng cần tự giác trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng; phấn đấu là tuyên truyền viên, chiến sĩ xung kích đoàn kết, chung tay cùng cộng đồng xây dựng mỗi “tế bào gia đình” của xã hội thật sự lành mạnh, tốt đẹp.
Công an đang làm việc với Nguyễn Ngọc Khoa.

Bắt khẩn cấp người chồng đánh vợ ở Vĩnh Long

Một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 29/5 có chiều dài khoảng 90 giây. Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một người phụ nữ ở con đường cạnh bờ kênh. Ngay sau đó vụ việc được xác định xảy ra tại xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Toàn cảnh hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm vận hành và nhân rộng mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại Việt Nam".

Xây dựng Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận hành và nhân rộng mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại Việt Nam”. 
Chị N.V.Y.Nh. bị chồng là thầy giáo N.V.H.L đánh đập phải vào Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn cấp cứu, điều trị.

Xem xét, xử lý kỷ luật thầy giáo ở Đắk Lắk đánh đập vợ phải nhập viện cấp cứu

Sáng 25/5, một lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn về việc xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với viên chức là ông N.V.H.L 33 tuổi, giáo viên của nhà trường có hành vi đánh vợ gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.
Các đại biểu tham gia Tọa đàm.

Hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em

Theo kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, 62,9% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời, trong đó, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục. Tuy nhiên, 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, trên cả nước có 21,3% số trẻ bị xâm hại tình dục bởi chính người thân trong gia đình.
Nhiều quy định mới nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Nhiều quy định mới nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới so luật cũ, trong đó sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình, tăng tính khả thi áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam và tập trung thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động.
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trong phiên họp ở hội trường chiều 26/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bổ sung trách nhiệm của thành viên gia đình trong báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình

Tham gia thảo luận ở hội trường chiều 26/10 về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm của thành viên gia đình trong báo tin, tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc.

Thúc đẩy, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ phụ nữ

Phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, kết hợp tăng trưởng kinh tế giải quyết tốt các vấn đề xã hội từng bước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là định hướng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Đề án.
Quang cảnh hội nghị.

Các tổ chức cộng đồng với nỗ lực phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 12/9 tại Hà Nội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Australia.
Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Tăng cường hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008. Luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, hạnh phúc cũng như sự nghiêm túc, chủ động của Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước và cam kết quốc tế đã tham gia.
Đại biểu Lý Anh Thư (Kiên Giang) phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), chiều 14/6. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Bày tỏ tán thành cao với sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cũng làm rõ thêm nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn, hướng đến khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, qua đó hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 27/5. (Ảnh: LINH KHOA)

Ưu tiên bảo vệ, hỗ trợ người yếu thế là nạn nhân bạo lực gia đình

Trong bối cảnh bạo lực gia đình đang diễn biến nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, bảo đảm quyền và nguyện vọng chính đáng của người bị bạo lực gia đình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là yêu cầu cấp thiết trong xử lý vi phạm về bạo lực gia đình.

Các chuyên gia, đại biểu chia sẻ ý kiến tại Diễn đàn.

Bảo vệ hạnh phúc gia đình trẻ trong cuộc sống bình thường mới

Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không chỉ đang tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, mà còn gây hàng loạt hệ lụy lên đời sống tinh thần của người dân mà cụ thể là các gia đình - hạt nhân xã hội, đặt ra yêu cầu về những giải pháp, chính sách cụ thể từ phía các cơ quan quản lý, chức năng.

Sửa luật để ngăn chặn bạo lực gia đình

Sửa luật để ngăn chặn bạo lực gia đình

Mới đây, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, người dân. Theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, dự thảo Luật (sửa đổi) sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2022 và sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2022.