Ngày 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025.
Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025.
Các sản phẩm của Hợp tác xã Pả Vi đã góp phần củng cố, làm giầu cho thương hiệu tam giác mạch của tỉnh Hà Giang, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới, giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con nơi đây.
Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống là “bí quyết” thành công của làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông (thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đây cũng là hướng đi tạo đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc thiểu số tại miền đất cực bắc của Tổ quốc.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư xây dựng của Ðảng, Nhà nước, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương, vùng biên giới Gia Lai đang đổi thay từng ngày. Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…, góp phần đưa vùng phên giậu của Tổ quốc phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Ngày 14/12, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Đề án 05-ĐA/TU ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà con thôn Arớh, xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam rất tự hào về già Bríu Pố của mình. Già là người học rộng hiểu nhiều, già biết kể chuyện rất hay. Hơn thế nữa, già còn là người giúp cho bà con trong vùng biết cách xóa được cái đói, đuổi được cái nghèo, già dạy bà con biết yêu quý, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Những khu tái định cư, trong đó đầu tư đồng bộ về hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao Lai Châu được triển khai. Cùng với đó nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.
Từ năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã ký Chương trình phối hợp về “Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, trong đó có việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo với bảo vệ môi trường”.
Tham gia Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) từ năm 1982, hơn 40 năm qua, bằng những việc làm cụ thể Việt Nam đã thể hiện là một thành viên có trách nhiệm trong thực hiện các cam kết quốc tế cũng như triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm, thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là một yếu tố mang tính quyết định góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có diện tích tự nhiên rộng (9.562,9km), xa các trung tâm kinh tế lớn trong nước, do vậy tỉnh có rất nhiều khó khăn. Song với tinh thần đoàn kết; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, những năm qua Điện Biên đã chủ động đề ra nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt với điều kiện thực tiễn, từng bước đưa Điện Biên phát triển.
Ngày 28/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, người có công tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thời gian qua, các dự án khuyến nông Trung ương triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước đã và đang phát huy hiệu quả tốt. Các mô hình góp phần giúp nâng cao hiệu quả canh tác, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo… đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho nhân dân. Cùng với đó, các mô hình đã giúp tạo sinh kế cho người dân, nhất là địa bàn vùng khó khăn.
Quảng Nam là một trong những tỉnh ở khu vực miền trung có nhiều công trình thủy điện; thời gian qua, hàng chục nghìn hộ dân phải di dời nhà ở, nhường đất để xây dựng thủy điện. Do vậy, địa phương đã có nhiều giải pháp, chương trình sinh kế nhằm giúp người dân lưu vực các hồ thủy điện có việc làm, tăng thu nhập và sớm ổn định cuộc sống.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư, nhiều chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm đã làm thay đổi diện mạo phum sóc ở Nam Bộ. Thời gian qua, các địa phương luôn ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân, nhất là vùng đồng bào Khmer.
Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 09) đã chọn huyện Kim Bôi để tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an và tỉnh Hòa Bình năm 2023.
“Gắn kết hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương” là mô hình do Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) phát động từ năm 2006.
22 năm làm Bí thư Chi bộ, bốn năm là Trưởng thôn Kim Tiền (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội), bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm, ông Hà Văn Quyết (trong ảnh) đã cùng chính quyền địa phương chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương.
Thiên nhiên hùng vĩ, hệ động-thực vật phong phú, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc anh em… đó là những tiềm năng to lớn để phát triển du lịch của các tỉnh Tây Nguyên. Thế nhưng, đánh thức được tiềm năng đó là một chặng đường nhiều thách thức mà chính quyền cùng người dân các tỉnh cần chung tay. Du lịch phát triển sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đưa kinh tế mỗi địa phương gần hơn với mục tiêu phát triển theo hướng xanh và bền vững.
Hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, thành phố Hà Nội đã ủng hộ 300 căn nhà đại đoàn kết, tương ứng với số tiền 15 tỷ đồng.
Mô hình bền vững để dược liệu trở thành kinh tế mũi nhọn của các địa phương chính là cần phải có sự kết hợp của 3 nhà gồm nhà nông-chính quyền-doanh nghiệp, vừa giúp người dân bảo đảm đầu ra nguyên liệu, vừa giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn với quy trình trồng trọt được quản lý nghiêm ngặt
Ngày 26/11, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Yên Bái, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tiến hành cấp giấy chứng nhận Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Chè Shan tuyết Suối Giàng”; “Cam Văn Chấn” và nhãn hiệu tập thể “Mật ong Văn Chấn”.
Theo 1 bài viết trên trang mạng washingtonexaminer.com (Mỹ) ngày 11/10, Việt Nam là một trong số quốc gia thực hiện xóa đói giảm nghèo hiệu quả, đạt nhiều thành tựu kinh tế nhờ áp dụng quyền sở hữu tư nhân và cải cách nền kinh tế thị trường.
Châu Phi đang đứng trước nguy cơ đối mặt lạm phát đình trệ ở thời điểm mà lãi suất cao và nợ công gia tăng đang buộc các quốc gia ở châu lục này phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để bảo đảm việc làm, sức mua và lợi ích phát triển cho người dân.