#xâm hại

25 kết quả

Hai nghi phạm người nước ngoài bị tạm giữ hình sự.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Thanh Hóa tạm giữ hình sự hai nghi can người nước ngoài để điều tra về hành vi xâm phạm mồ, mả

Ngày 7/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự hai người Trung Quốc gồm: Shen Jiangyang (sinh năm 1982, huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây) và Deng Zhiji (sinh năm 1984, thị trấn Tây Hương, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây) phục vụ điều tra rõ hành vi xâm phạm mồ mả.
Thi công cải tạo, nâng cấp vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. (Ảnh THẾ ANH)
Dân biết dân bàn

Xử lý nghiêm hành vi gây tổn hại cây xanh

Những ngày gần đây, người dân xót xa tiếc nuối trước tình cảnh cây xanh trên nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh bị đốn hạ hoặc chặt cành. Ðường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Công viên Tao Ðàn đến Cung Văn hóa Lao động, Quận 1), trước kia được phủ bóng cây xanh mát rượi, nhưng giờ trống vắng, ánh nắng chói chang.
Bên trong cơ sở Thập Thiên, đường Kim Đồng, Phường 6, thành phố Đà Lạt.
Tây Nguyên

Nam thanh niên xâm hại nhiều trẻ em trong cơ sở tu tập ở Đà Lạt

Ngày 7/4, liên quan thông tin vụ việc 7 chú tiểu bị xâm hại tình dục tại cơ sở Thập Thiên, được cho là chùa ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, nơi xảy ra vụ việc không phải là chùa hợp pháp của Giáo hội quản lý. Đây là tư gia của một cá nhân và chủ hộ đã qua đời. Tuy nhiên, nơi đây được sử dụng thành nơi tu tập.
Trẻ em ở Bình Phước học bơi trong dịp hè 2024.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Chung tay bảo vệ trẻ em

Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em ở Bình Phước được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, một số trẻ em phải đối diện với những nguy hiểm, nhất là tình trạng bạo hành, xâm hại, đuối nước… đòi hỏi cơ quan chức năng cần có những giải pháp để bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.
Trẻ em theo dõi các video được đăng trên internet. (Ảnh MỸ HÀ)
Xã hội

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Tại Hội nghị chuyên đề “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Bộ Công an tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Những đặc tính của môi trường mạng như ẩn danh, kết nối, chia sẻ thông tin không giới hạn dần trở thành những điều kiện lý tưởng cho các đối tượng xấu, các loại hình tội phạm phát sinh, hoạt động.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và phòng, chống xâm hại trẻ em.
Bình luận - Phê phán

Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em

Đảng và Nhà nước ta luôn nỗ lực bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là với đối tượng thanh thiếu niên. Trước tình trạng thời gian gần đây các vụ xâm hại trẻ em đang gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, nhu cầu được trợ giúp pháp lý của trẻ em càng trở nên quan trọng và cần thiết. Từ đây đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng này, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em.
Hình ảnh một giáo viên cơ sở mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức) có dấu hiệu bạo hành học sinh trong lớp học.
Dân biết dân bàn

Bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, bạo lực

Trẻ em, nhất là trẻ em gái là đối tượng cần được bảo vệ trước các nguy cơ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm sinh lý nhằm giúp các em phát triển bình thường, khỏe mạnh. Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của xã hội, vấn nạn bạo lực, xâm hại, bắt cóc trẻ em vẫn diễn ra. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt với những giải pháp hiệu quả của chính quyền, các cơ quan chức năng, cũng như toàn xã hội.
Bà Đinh Thị Như Hoa chia sẻ thông tin tại hội nghị.
Xã hội

Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp Tổ chức ChildFund Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Tháng hàng động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Dành tình cảm, sự quan tâm chăm sóc cho trẻ em là cách tốt nhất để phòng, chống bạo lực trẻ em. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)
Bình luận - Phê phán

Nghiêm trị mọi hành vi gây thương tổn và xâm hại tới quyền trẻ em

Bạo hành trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội, với nhiều hình thức đa dạng, phức tạp, đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, nặng nề đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, cũng như tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Ðể góp phần ngăn chặn, giải quyết tình trạng này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng với những giải pháp toàn diện, thiết thực.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Xã hội

Chung tay đẩy lùi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Việt Nam được coi là quốc gia có nhiều kết quả tích cực về thu hẹp khoảng cách giới, nhất là trong các lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục..., được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu về bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ, trẻ em gái trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quy định về bảo vệ trẻ em
Xã hội

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quy định về bảo vệ trẻ em

Trước thực trạng các vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em có chiều hướng gia tăng, các đại biểu Quốc hội kiến nghị các bộ, ngành cần quan tâm đẩy mạnh những giải pháp toàn diện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của những quy định về bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại, mua bán và bạo hành trẻ em đang trở nên nhức nhối.
Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu tại hội trường Quốc hội. (Ảnh: KHOA LINH)
Xã hội

Cần bảo vệ trẻ em trước bạo lực

Trước tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến trẻ em, các đại biểu Quốc hội đều nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng hệ thống pháp luật đều là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Kiểm lâm Vườn quốc gia Tam Đảo kiểm tra hiện trạng rừng.
Môi trường

Kiểm tra, báo cáo việc xâm hại Vườn quốc gia Tam Đảo

Báo Nhân Dân, ngày 14/3, đăng bài “Vườn quốc gia Tam Đảo bị xâm hại”, ngay trong ngày 14/3, Vườn quốc gia Tam Đảo chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kiểm tra, ban hành Báo cáo số 05/BC-VTĐ-KL gửi Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm, nêu rõ: Khu vực người dân chặt keo theo phản ánh của Báo Nhân Dân nằm ở tại vị trí Khoảnh 5, Tiểu khu 150, Vườn quốc gia Tam Đảo, thuộc địa giới hành chính xóm Cuốn Cờ, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).