Thừa Thiên Huế chung tay phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

NDO -

Ngày 1/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo các em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn thành phố tham dự. 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được triển khai từ ngày 1 đến 30/6, tập trung vào nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức cho trẻ; tạo các sân chơi lành mạnh bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, vui tươi cho trẻ; đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Để đạt được mục tiêu cao nhất là bảo vệ, giúp trẻ em sống trong môi trường an toàn, sẽ tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kêu gọi nguồn lực xây dựng các điểm vui chơi; thăm, tặng quà động viên các em có thành tích học tập tốt.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhờ vậy, công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Mọi trẻ em đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, được tạo điều kiện trong hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh, phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Đặc biệt, việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được xã hội hóa sâu rộng.

Hàng nghìn trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ thông qua việc xây nhà ở, tặng quà, cấp học bổng, cấp xe lăn, xe đạp, tổ chức phẫu thuật miễn phí cho trẻ em không may bị khuyết tật các loại... Qua đó, đã góp phần chia sẽ, giúp các em vơi đi nỗi buồn, thắp lên niềm tin, nghị lực và tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát triển hòa nhập cộng đồng như các trẻ em khác. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trẻ em ngày càng được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện hơn.

Thừa Thiên Huế chung tay phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em -0
Lãnh đạo tỉnh trao học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em khó khăn ở các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội đã vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của Thừa Thiên Huế còn nghèo, đời sống của nhiều người dân trên địa bàn còn gặp khó khăn, một bộ phận dân trí còn thấp,… dẫn đến gây nhiều trở ngại cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của tỉnh. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, nhất là đuối nước vẫn còn diễn ra. Không ít trẻ em do nhiều nguyên nhân khác nhau còn phải bỏ học. Cơ sở vật chất, thiết bị, bể bơi, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu, các hình thức vui chơi, giải trí còn nghèo nàn, chưa phù hợp với trẻ em. Điều kiện sống và cơ hội phát triển của trẻ em nghèo, trẻ em ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi còn thấp. Huy động nguồn lực trong xã hội dành cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, tạo điều kiện để trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa có cơ hội bình đẳng tiếp xúc với các dịch vụ xã hội để phát triển; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình, trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Thừa Thiên Huế chung tay phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em -0
Quỹ Chí Thiện hỗ trợ trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Để Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tại Thừa Thiên Huế thực sự ý nghĩa và hiệu quả đến với các em, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức... cần chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, nhất là gia đình, nhà trường và trẻ em về chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước và các chương trình vì trẻ em. Xây dựng kế hoạch chi tiết, các giải pháp thiết thực, phân công rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em; các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em gắn với việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; thúc đẩy phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội để tập trung xây dựng các công trình như: bể bơi, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em; duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình "Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn cho trẻ em".

Thừa Thiên Huế chung tay phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em -0
Trao nhiều phần quà đến các cơ sở, trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Tại lễ phát động, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 14 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội; Quỹ Chí Thiện hỗ trợ 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 em có thành tích học tập xuất sắc; Ban Tổ chức cũng đã trao các phần quà đến các cơ sở, trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ, chăm sóc trẻ em, góp phần cho ngày Tết thiếu nhi của các em thêm sung túc, vui tươi.