Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công cả năm đạt hơn 95%.
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024 đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu giải ngân hơn 95% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.
Ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi có cuộc làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 2 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương và của tỉnh đang triển khai trên địa bàn tỉnh, việc giải ngân vốn đầu tư công.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu giải ngân hơn 95% kế hoạch được giao, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.
Sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu, trong năm 2023 sẽ đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hơn 95%. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ này mới đạt 33% kế hoạch năm. Nguy cơ chậm kế hoạch lại dần lộ diện, dù đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp.
Trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai chỉ đạt hơn 27%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Do vậy, trong thời gian còn lại của năm, các ngành chức năng của địa phương đang và sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu được giao.
Từ nay đến cuối năm 2023, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 95% số vốn đầu tư công được giao.
Yêu cầu cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết các thủ tục đầu tư công, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời, các đơn vị phải giải quyết triệt để những yếu kém do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án... Đó là các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật công vụ mà các tỉnh, thành phố đang thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thương mại, nền kinh tế trong nước phải trông cậy rất nhiều vào giải ngân vốn đầu tư công.
Theo báo cáo, tổng số giải ngân vốn đầu tư công của 17 bộ, cơ quan Trung ương đến hết ngày 31/8 là 19.353,551 tỷ đồng, đạt 44,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức trung bình cả nước (42,35%).
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu, trong đó bao gồm việc ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn mang tính liên vùng.
Trước việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm đạt rất thấp, ngày 3/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng còn lại của năm 2023.
Chiều 17/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi họp báo thông báo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Chiều 3/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương mới giải ngân được hơn 15% tổng số vốn đầu tư công. Với tiến độ như những tháng vừa qua, rất khó để tỉnh hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trong năm nay.
Ngày 28/6, tại Hội nghị với các bộ, ngành sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài sáu tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, tổng dự toán nguồn vốn này là 11.858,314 tỷ đồng.
Ước đến ngày 30/6, Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng 35.627 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 37% kế hoạch năm, cao hơn mức trung bình của cả nước. Kết quả giải ngân này cao gấp 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giải ngân 6 tháng qua tập trung ở các dự án cao tốc bắc-nam với 24.466 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 69% giá trị giải ngân của Bộ Giao thông vận tải.
Sáu tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 139 dự án FDI, tăng 89 dự án so với cùng kỳ năm 2022; vốn đăng ký mới đạt 570,4 triệu USD, tăng 451,2 triệu USD.
Nhiều năm qua, từ nguồn "vốn mồi" thuộc chương trình khuyến công đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cả nước nói chung, tại Sơn La nói riêng vượt qua được khó khăn, tạo động lực trong việc đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất... Tuy nhiên, vẫn còn đó những đồng "vốn mồi" sử dụng chưa hiệu quả, dẫn tới việc gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước.
Đến hết tháng 5/2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải ngân 1.558,52 tỷ đồng/5.923,257 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch giao đầu năm. Trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 20,6% kế hoạch, vốn ngân sách Trung ương đạt 39,3% kế hoạch, vốn nước ngoài (ODA) đạt 29,4% kế hoạch, vốn ngân sách Trung ương của ba chương trình mục tiêu quốc gia đạt 12,2% kế hoạch.
Sáng 14/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 để đánh giá, thảo luận nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Thủ tướng Chính phủ họp với 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp (Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng) để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Sáng 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Thủ tướng Chính phủ đã họp với 17 bộ, ngành, cơ quan trung ương về giải ngân vốn đầu tư công.
Năm 2022 tuy phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song nhờ nhận diện đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp “mở đường” cho các công trình, dự án cho nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh khá toàn diện và cao hơn bình quân chung của cả nước.
Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2023.