Năm năm qua (2019-2024), phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị thành phố Rạch Giá kiểm tra tất cả hệ thống kênh, rạch, mương thoát nước cũng như thực trạng bao chiếm của dân nhằm xử lý dứt điểm và tìm hướng đầu tư bền vững.
Tham gia mô hình thí điểm của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nông dân sẽ giảm được lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần gia tăng chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế.
5 năm qua (2019-2024), công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều cách làm hay, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mãn hạn tù trở về địa phương, Huỳnh Hữu Phước không chịu hoàn lương mà tiếp tục cùng đồng bọn đi thực hiện “phi vụ" khác, để rồi cả hai cùng lãnh 31 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
Sáng sớm 11/7, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chìm trong "biển nước". Một số tuyến đường chính trong thành phố Rạch Giá bị ngập sâu vào thời điểm người dân đi làm khiến nhiều xe máy, ô-tô ngập, chết máy, người dân bì bõm dắt xe lội nước.
Sáng 8/7, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Cây tràm lớn lên, gắn bó với đời sống người dân vùng Miệt Thứ (thuộc tỉnh Kiên Giang) bao đời qua. Giờ đây, vỏ tràm được anh Lê Hoàng Nhân, ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh sáng tạo, chế tác nên dòng tranh vỏ tràm nức tiếng xa gần.
Ngày 5/7, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 17 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đấu tranh tội phạm, xử lý đất rừng bị lấn chiếm, kế hoạch chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh…
Tiếp tục mở rộng điều tra nhóm đối tượng “giang hồ” có hành vi phạm tội trên vùng biển từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang bắt thêm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Một nhân viên tín dụng đã huy động tiền của người dân làm “đáo hạn ngân hàng” hưởng hoa hồng, nhưng không thực hiện như đã hứa mà chiếm đoạt để đánh bạc, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 27/6, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Mở rộng vụ “phân lô, bán nền trái phép” tại thành phố Phú Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã thi hành lệnh bắt thêm một bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến nhóm đối tượng hoạt động phạm tội gây mất an ninh, trật tự địa bàn các huyện, thành phố trên vùng biển Kiên Giang, công an đã bắt thêm 2 đối tượng là đồng phạm.
Sáng 24/ 6, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân-dân giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân-dân năm 2025 tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành.
Vừa được rèn luyện sức khỏe, thư giãn tâm trí, vừa khám phá thêm nhiều vẻ đẹp thiên nhiên cả trên cạn lẫn dưới nước, du lịch lặn biển là loại hình du lịch được ưa thích khoảng ba năm gần đây ở Việt Nam, nhất là với giới trẻ. Lặn biển mở ra những góc nhìn mới mẻ, thu hút khách tham quan và trải nghiệm các vùng biển hoang sơ ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Hòn Yến (Phú Yên), Côn Ðảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang)...
Kết luận thanh tra chỉ ra Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang sử dụng sai quy định về nguyên tắc kế toán hơn 376 triệu đồng, buộc các cá nhân nộp khắc phục số tiền gần 107 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.
Một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ ập đến quét qua địa bàn các xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang làm tốc mái 5 căn nhà, chìm 4 ghe biển và chết 1 ngư dân.
Ngày 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.624 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở.
Tại khu vực bãi Mun thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện hiện tượng nước biển chuyển từ màu xanh thông thường sang màu đỏ, sau đó màu đỏ này lan rộng lên hơn 1.000m2.
Liên quan đến vụ “đất có giấy tờ hợp pháp bị bao chiếm”, tại khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chậm cưỡng chế trả lại cho người dân mà Báo Nhân Dân từng phản ánh, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Trong 2 ngày 10 và 11/6, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “30 ngày đêm đoàn kết, sáng tạo, mẫu mực, kỷ cương, quyết thắng” hướng đến chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân giai đoạn 2019-2024.
Ngày 10/6, tại thành phố Rạch Giá, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ mít-tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án theo hướng tăng nặng hình phạt các bị cáo trong vụ 70 “giang hồ” ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nổ súng giành đất làm chết 2 người, 6 người bị thương so với cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó.
Ngày 5/6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng mới và sửa chữa doanh trại Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại Campuchia (Đội K92, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang).
Ngày 5/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người; Gây rối trật tự công cộng; Che giấu tội phạm và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” trong vụ 70 “giang hồ” nổ súng giành đất xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm 2 người chết và 6 người bị thương.
Kế toán của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập các chứng từ nhằm chiếm đoạt các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng.
Ngày 4/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi) 9 năm tù, Lê Đức Thanh (18 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Văn Hổ (29 tuổi) 8 năm tù và Nguyễn Văn Giang (31 tuổi) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 4 bị cáo cùng ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một công chức địa chính và nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc vì “hô biến” đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý, đất có nguồn gốc của người khác thành đất do người thân khai khẩn, sử dụng, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chuyển nhượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.