Vì gió ngược chiều mà diều bay cao

Để có được ngày hô­m nay, trong quá trình khởi nghiệp, “doanh nhân 8X” Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation Group (BIN) đã không ít lần thất bại. Cứ sau mỗi lần thất bại, anh lại đứng lên với quyết tâm lớn hơn.
Doanh nhân Lê Hùng Anh trao đổi với nhân viên Tập đoàn.
Doanh nhân Lê Hùng Anh trao đổi với nhân viên Tập đoàn.

Kể cả khi đã có những kết quả kinh doanh thuận lợi, doanh nhân này cũng không ngừng học hỏi, đề ra các chiến lược dài hạn, bởi anh luôn nghĩ “dừng lại, đã coi như thất bại”.

Khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng

Là tập đoàn quốc tế đa ngành được thành lập vào năm 2009, BIN có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và mạng lưới văn phòng tại Singapore, Hồng Công (Trung Quốc), Lithuania, Canada, Hoa Kỳ. Các lĩnh vực hoạt động gồm: tư vấn quản lý doanh nghiệp, tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, công nghệ…

Chủ tịch BIN Lê Hùng Anh cho biết, hệ sinh thái đa dịch vụ của BIN đề cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chi phí hợp lý trong các dịch vụ cho khách hàng cá nhân trên toàn cầu. Từ thế mạnh là nền tảng công nghệ và con người, BIN liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ để tạo lợi thế cạnh tranh tại các quốc gia tiềm năng thuộc thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Sau gần 15 năm thành lập, đến nay, BIN xây dựng đội ngũ 350 nhân sự, trong đó hơn 95% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực đủ sức đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Gây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ và hoạt động ở nhiều nước, nhiều châu lục, nhưng ít ai biết, chàng trai đến từ vùng đất Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) có những tháng ngày khởi nghiệp đúng nghĩa “đi ngược chiều gió”. Từ nhỏ, chứng kiến cảnh bố mẹ, người dân ở quê tần tảo với ruộng đồng nhưng không khá lên được, Lê Hùng Anh xác định, vào đại học là con đường giúp anh đổi đời. Nhưng rồi, khi đã đi được phân nửa chặng đường này anh lại chọn cách… bỏ học để lập nghiệp, với hành trang là… hai bàn tay trắng.

Năm 2005, bước chân vào giảng đường đại học, chàng trai năm đó chỉ mang theo vài bộ quần áo, ít lộ phí. Không muốn bố mẹ phải quá lo lắng, gánh gồng việc học cho mình, Hùng Anh bươn chải từ phụ hồ, bán báo, phục vụ quán để tự trang trải. Quãng thời gian đó dù khó khăn nhưng ý định khởi nghiệp vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí chàng trai gầy gò này. Khi đang học năm thứ hai, Hùng Anh khởi nghiệp bằng dự án hệ thống dạy học trực tuyến, cửa hiệu bác sĩ máy tính. Nhưng việc vừa học, vừa làm khiến anh nhiều lần thất bại.

Và thay vì dừng việc kinh doanh để chuyên tâm học hành, Lê Hùng Anh lại chọn cách… bỏ học để quyết theo đuổi ước mơ lập nghiệp. Hùng Anh tâm sự: “Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là một quyết định liều lĩnh bởi không chỉ phụ sự kỳ vọng của gia đình mà còn là sự nôn nóng, bộc trực của tuổi trẻ”.

“Đâm lao theo lao”, năm 2008, Hùng Anh xin vào làm nhân viên công nghệ (IT) cho một công ty chuyên về ngành may tại Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh). Hùng Anh đề xuất lập một nhóm khoảng 10 người phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin với tên gọi BIN (Business Information Networks) nhưng khi dự án chưa thành hình thì lãnh đạo công ty “lắc đầu” với sáng kiến này vì công nghệ khi đó chẳng liên quan mấy đến may mặc.

Nhiều lần thất bại, chàng trai 8X vẫn tiếp tục nung nấu các ý tưởng khởi nghiệp. Đến năm 2009, Hùng Anh mạnh dạn lập công ty, giữ nguyên tên BIN, chuyên về hệ thống website, lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp. Năm đó Hùng Anh vừa bước sang tuổi 24. Áp lực từ công việc, tiền thuê trụ sở đè nặng mỗi ngày…, nhưng anh vẫn quyết chí đến cùng.

Và chỉ ít năm sau, công ty bắt đầu có lãi!

Doanh nhân Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tậpđoàn BIN Corporation Group.

Doanh nhân Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tậpđoàn BIN Corporation Group.

Thất bại cũng là… một giá trị

Nuôi chí lớn, Hùng Anh quyết tâm vươn ra thị trường quốc tế để tìm lối đi khác biệt cho BIN. Nhớ lại những ngày đầu “mang chuông đánh xứ người”, doanh nhân trẻ nhận ra, doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi khi phải chi nhiều khoản phí “không đáng có” để thanh toán cho các dịch vụ. Dành nhiều thời gian, công sức tìm hiểu, Hùng Anh quyết định thành lập luôn doanh nghiệp ở nước ngoài để giải quyết các vấn đề tài chính doanh nghiệp còn vướng.

Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng chính quãng thời gian này, Hùng Anh nhận ra và nắm bắt được cơ hội để tiếp cận công nghệ tiên tiến, bắt kịp xu hướng kinh doanh hiện đại. Nhờ đó, tập đoàn không ngừng phát triển mô hình dịch vụ thương mại điện tử cho hầu hết thương hiệu đang có trên thị trường. Doanh nhân Lê Hùng Anh chia sẻ, không phải ai khởi nghiệp cũng thành công. Nhưng, bạn đừng bao giờ sợ thất bại, thậm chí nhờ nó, bạn mới có những kinh nghiệm. Chính những ngày tháng lăn lộn trên thương trường mang lại cho tôi nhiều bài học quý giá.

Nếm trải những gian khó trên thương trường, vốn lại xuất thân từ con nhà nông, Hùng Anh chưa bao giờ quên “cái nghèo, cái khổ” của người dân. 5 năm gần đây, năm nào, Hùng Anh cũng trích khoảng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây nhà tình thương cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo, nhất là Quảng Nam - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Chàng doanh nhân 8X tâm niệm: “Cuộc sống không biết trước ngày mai, mình gian khó đã nhiều, cho đi để cuộc sống nhân lên những điều tốt đẹp, vậy là vui lắm rồi!”. Vài năm trở lại đây, Hùng Anh còn dành thời gian để quay và đăng tải các clip ngắn lên mạng xã hội để truyền cảm hứng, nhen lên niềm tin khởi nghiệp đối với các bạn trẻ. Câu chuyện xoay quanh những kiến thức, bài học được đúc kết suốt 15 năm trên thương trường của mình. Nhiều trường đại học đã mời doanh nhân trẻ này đến nói chuyện, trao đổi những bài học thú vị về hành trình kinh doanh và những đúc kết trong cuộc sống.

Hùng Anh khuyên các bạn trẻ phải thật quyết tâm để theo đuổi ước mơ của riêng mình, nhưng “đừng bỏ học như anh” để khởi nghiệp. Bởi giảng đường là nơi mang lại những nền tảng rất quan trọng để bản thân tự tin hơn ở con đường mình sẽ đi.

“Là tập đoàn quốc tế đa ngành, có hơn 10 thương hiệu trên toàn cầu, cung cấp các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu, đối với BIN Corporation Group, việc chuyển đổi số để hiện đại hóa việc quản lý Tập đoàn là nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ năm 2021, BIN Corporation Group đã tập trung nghiên cứu và phát triển các ứng dụng dịch vụ doanh nghiệp phục vụ quá trình số hóa của thị trường kinh tế và tài chính quốc tế, từ đó, lợi thế cạnh tranh của BIN Corporation Group được gia tăng, đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Tổng Giám đốc Lê Hùng Anh

Có thể bạn quan tâm