Góp sức kiến tạo tương lai thịnh vượng, bền vững

Trong suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn BRG đã nhất quán theo đuổi chiến lược phát triển bền vững ở từng lĩnh vực kinh doanh, với tầm nhìn đặt lợi ích của doanh nghiệp trong tương quan vì lợi ích quốc gia và của người dân. Kiến tạo tương lai thịnh vượng, bền vững không chỉ cho thế hệ hôm nay, mà còn cho nhiều thế hệ tiếp theo.
Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Định hình khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới

Tháng 8 vừa qua, Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội xác lập một dấu mốc mới trên hành trình phát triển bền vững của Tập đoàn BRG khi bốn chủ thể của dự án này gồm: Tập đoàn BRG (Việt Nam), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) và Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long (TLIP) chính thức ký biên bản ghi nhớ về hợp tác khử carbon thông qua quản lý năng lượng giữa Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội và Khu công nghiệp Thăng Long.

Ngay sau lễ ký diễn ra tại Hà Nội, đại diện bốn chủ thể đã tiến hành trao Biên bản ghi nhớ này trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng Không phát thải châu Á (AZEC) diễn ra tại Indonesia với sự tham dự của cơ quan Chính phủ Nhật Bản là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và các cơ quan Chính phủ từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Nhìn nhận về sự kiện này, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ, lễ ký kết đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác bền vững và hiệu quả của các bên hướng đến mục tiêu đưa Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội trở thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới.

Theo Biên bản ghi nhớ, bốn đơn vị sẽ hợp tác triển khai các biện pháp quản lý năng lượng khác nhau nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon trong khu vực tích hợp của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội và Khu công nghiệp Thăng Long. Dự án hợp tác nhằm mục đích tạo ra một mô hình kiểu mẫu cho khu công nghiệp và thành phố thông minh trong tương lai ở Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 30-40% nhu cầu điện sử dụng cho Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội và Khu công nghiệp Thăng Long sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện sinh khối. Tập đoàn Sumitomo dự kiến đầu tư khoảng 50 tỷ yên (tương đương 338 triệu USD) để đạt tổng công suất phát điện năng lượng mặt trời và sinh khối hơn 200 MW.

Dự án không chỉ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trên các nhà máy mà còn nghiên cứu đặt nổi trên bề mặt hồ điều hòa của khu công nghiệp. Pin lưu trữ cũng được xem xét để điện mặt trời có thể được lưu trữ nhằm sử dụng vào ban đêm. Các đường dây truyền tải điện sẽ được kết nối giữa thành phố thông minh và khu công nghiệp bảo đảm vận chuyển năng lượng đến các nhà máy trong ngày làm việc và đến khu đô thị vào ban đêm và ngày nghỉ lễ.

Các bên đặt mục tiêu trung hòa carbon cho 100% lượng điện tiêu thụ tại Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội và Khu công nghiệp Thăng Long vào năm 2030 bằng cách kết hợp điện năng tự sản xuất, mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo khác và sử dụng các khoản tín dụng carbon.

Phát triển bền vững - giá trị để lại cho nhiều thế hệ tiếp theo

Với khát vọng cống hiến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất, trong suốt quãng thời gian hơn 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn BRG luôn tiên phong hội nhập quốc tế, hợp tác với những tập đoàn đa quốc gia danh tiếng trên thế giới để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện và bền vững.

Và mục tiêu nhất quán mà Tập đoàn BRG luôn đề cao là đem những tiêu chuẩn sống cao nhất đến với cộng đồng, để mỗi người dân đều được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, hiện đại nhất của thế giới ngay trên mảnh đất quê hương mình, góp phần kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ tiếp theo.

Tích hợp bộ ba nguyên tắc Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG) trong hoạt động kinh doanh và sản xuất của mình, song song với những nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội là một trong những cột trụ phát triển mà Tập đoàn BRG hướng tới khi triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như các chương trình an sinh xã hội, quyên góp cho "Quỹ Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở...

Trong công tác quản trị, tính minh bạch và yếu tố con người luôn là tâm điểm trong mọi hoạt động của tập đoàn. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn BRG luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho gần 22.000 cán bộ, nhân viên trên cả nước, trong đó nữ giới chiếm 60%. Đồng thời, các chế độ lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn và lộ trình thăng tiến minh bạch cũng khích lệ đội ngũ nhân viên gắn bó lâu dài với sự phát triển của tập đoàn.

Với cam kết thực hành ESG mạnh mẽ, Tập đoàn BRG đã được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp bền vững hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ" tại lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam 2023 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Tập đoàn BRG được vinh danh tại giải thưởng quan trọng này, và đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực và sáng kiến của Tập đoàn BRG trong triển khai chiến lược phát triển bền vững đa ngành, đa dịch vụ nhằm tạo giá trị để lại cho nhiều thế hệ tiếp theo.

Góp sức kiến tạo tương lai thịnh vượng, bền vững ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cùng đại diện các bên tham gia lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

"Với sứ mệnh cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng, chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một trong những dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, trở thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Ðây có thể được coi là một điển hình tiêu biểu của Hà Nội và của cả Việt Nam trong việc phát triển môi trường ngày càng bền vững và góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030".

Chủ tịch Tập đoàn BRG NGUYỄN THỊ NGA