Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập, đời sống cho hàng chục nghìn người lao động, trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang tích cực đi đầu trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Nhất là những thời điểm xảy ra thiên tai lịch sử tại miền bắc như trong tháng 9 vừa qua.
Lãnh đạo TKV hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đồng bào bị bão lụt thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Lãnh đạo TKV hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đồng bào bị bão lụt thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời

Ngay sau khi bão số 3 đi qua, trong ngày 9 và 10/9, nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của đoàn viên, người lao động TKV, Công đoàn TKV đã kịp thời tổ chức bốn đoàn công tác tới các đơn vị và thăm hỏi động viên người lao động bị thiệt hại do bão gây ra.

Tại Quảng Ninh, Công đoàn TKV đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi các gia đình công nhân lao động của các đơn vị có người thân bị thiệt mạng, các gia đình gặp thiệt hại về nhà cửa, tài sản do bão cũng như kịp thời hỗ trợ các gia đình sớm khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã trực tiếp đi nắm bắt tình hình thiệt hại do bão, công tác khắc phục, ổn định sản xuất và thăm hỏi, động viên gia đình các công nhân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các đơn vị: Công ty Than Quang Hanh, Công ty cổ phần Than Dương Huy, Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả, Tuyển than Cửa Ông...

Tại đây, động viên công nhân và gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân chia sẻ, đối với các gia đình nhà ở bị hư hỏng nặng do bão, không có khả năng sửa chữa, gia đình đặc biệt khó khăn, Công đoàn TKV giao cho Công đoàn các đơn vị tổng hợp, khảo sát, đề nghị xây, sửa nhà từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cũng như hỗ trợ từ các nguồn quỹ của đơn vị cho người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc.

Trước mắt, Công đoàn TKV kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị thương 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở 2 triệu đồng/hộ. Giao cho Ban chuyên đề Công đoàn TKV và các đơn vị khẩn trương tổng hợp số gia đình bị thiệt hại sau bão để tiếp tục có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người lao động.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn TKV và sự nỗ lực của các đơn vị thành viên trong công tác phòng chống, ứng phó bão số 3, sự chung tay chăm lo cho người lao động, sự vào cuộc của địa phương, những thiệt hại do bão sẽ sớm được khắc phục, người lao động sớm trở lại làm việc, ổn định và phát triển sản xuất.

Chung tay, góp sức sẻ chia khó khăn

Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, TKV đã chi hơn 286 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động an sinh, trong đó chi 78,3 tỷ đồng chi các khoản phúc lợi hỗ trợ người lao động TKV.

Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ảnh 1

Đại diện lãnh đạo TKV trao hỗ trợ nhân dân Cao Bằng khắc phục thiên tai.

Riêng công tác an sinh xã hội, trong chín tháng qua, TKV đã chi 208,4 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ chức, địa phương, địa bàn hoạt động của các đơn vị TKV và một số địa phương khác. Trong đó, TKV chi 15 tỷ đồng để hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà dột nát và hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; chi 3,7 tỷ đồng tài trợ các công trình giáo dục, trường học; chi 110,8 tỷ đồng tài trợ công trình y tế - đây là phần còn lại trong gói kinh phí 245 tỷ đồng như đã cam kết hỗ trợ. Trước đó, năm 2023, TKV đã chi 134 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh xây dựng Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, Tập đoàn chi 10,8 tỷ đồng hỗ trợ tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao tại các địa phương; chi 15,9 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng, sửa chữa các công trình an sinh xã hội và chi 1,15 tỷ đồng cho các hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ tàn tật và chăm sóc trẻ em…

Để chung tay góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 3, vừa qua tại các địa phương miền bắc, TKV hỗ trợ các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, mỗi tỉnh, thành phố từ 3 - 7 tỷ đồng...

Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ảnh 2

Đại diện lãnh đạo TKV trao hỗ trợ các tỉnh phía bắc khắc phục thiên tai.

Theo đại diện TKV, với truyền thống tương thân, tương ái của những người thợ mỏ, TKV đã triển khai gói hỗ trợ 70 tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả của bão, lũ cho các địa phương và người lao động của TKV.

Cụ thể, hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” cho các gia đình, địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, TKV đã hỗ trợ 10 tỷ đồng thông qua Quỹ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. TKV cũng trích Quỹ Phúc lợi năm 2024 của Công ty mẹ hỗ trợ 20 tỷ đồng cho người lao động các công ty con, đơn vị thành viên của TKV bị thiệt hại do mưa, lũ của bão số 3 gây ra.

Thông qua những hoạt động an sinh xã hội, tập thể TKV đồng lòng, chung tay, góp sức sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, nhất là những người yếu thế, cũng như góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương trong cả nước.