Thời gian gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, thiên tai khó lường, tài nguyên nước khan hiếm. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số phục vụ quản lý, vận hành công trình thủy lợi là đòi hỏi cấp thiết để giảm các tác động tiêu cực.
Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, kéo theo những hiểm họa bão lũ, động đất, sóng thần,... đe dọa sự an toàn của các quốc gia. Với bờ biển dài hơn 3.200km, địa hình đa dạng từ đồng bằng đến miền núi, Việt Nam thường xuyên hứng chịu mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Mùa khô năm 2024-2025, dù xâm nhập mặn diễn biến phức tạp tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nhờ vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi lớn, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn được bảo đảm.
Những ngày qua, các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội đã hoàn thiện hai đường ống dẫn nước có đường kính 1,2m với nhiệm vụ dẫn nước từ hồ Tây về cải tạo sông Tô Lịch.
Để ứng phó với mùa mưa, lũ năm 2025, ngành thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đã chủ động sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình xung yếu nhằm bảo đảm tiêu thoát nước cũng như cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
Dù đã chủ động tiêu thoát nước trong nội đồng triệt để, tuy nhiên do lượng mưa quá lớn nên trong sáng 26/8 có hơn 1.700ha lúa ở tỉnh Hưng Yên bị ngập úng.
Ngày 6/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi giao các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.
Ngày 28/7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường có Công điện số 4788/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc mở cửa xả hồ thủy điện Thác Bà để điều tiết mực nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình cung cấp nguồn nước chính cho hơn một triệu héc-ta đất sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dân sinh, kinh tế. Tuy nhiên, những năm gần đây lòng dẫn hầu hết các sông trên hệ thống liên tục suy thoái làm mực nước bị hạ thấp, nhiều công trình thủy lợi xuống cấp, không bảo đảm năng lực lấy nước.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, nổi bật với các mặt hàng lúa gạo, thủy sản và trái cây. Tuy nhiên, vùng đất này đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, hạn hán và lũ lụt.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6250/VP-NNMT về việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội trước mùa mưa lũ năm 2025.
Với chiến lược dài hạn và phương thức chủ động, thành phố Cần Thơ đang phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, góp phần phòng, chống thiên tai, phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng sống đô thị và thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu
Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tuần vừa qua (từ ngày 5 đến 11/4), xâm nhập mặn trên các cửa sông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm, riêng vùng hai sông Vàm Cỏ có xu thế tăng nhẹ với ranh mặn 4g/l từ 50 đến 55km.
Nắng nóng kéo dài, nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi giảm nhanh khiến hạn hán xảy ra cục bộ, gây thiệt hại cho nhiều diện tích lúa ở một số địa phương khu vực Tây Nguyên. Theo dự báo, từ nay đến đầu tháng 4 là đỉnh điểm của hạn hán, thiếu nước tại khu vực này, nguy cơ sẽ có hàng nghìn héc-ta cây trồng bị ảnh hưởng.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản đề nghị các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường vận hành công trình thủy lợi lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh.
Theo dự báo từ nay đến giữa tháng 4 do ảnh hưởng của các kỳ triều cường cho nên khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long sẽ xuất hiện nhiều đợt cao điểm xâm nhập mặn. Ở vùng cửa sông Cửu Long và các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng nếu không chủ động ứng phó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Theo Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau 4 ngày lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2024-2025 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đến 15 giờ ngày 11/2 đã có 459.096ha đất sản xuất có nước, đạt 94%.
Những ngày sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bà con nông dân các địa phương phía bắc đã xuống đồng sản xuất đầu năm. Trên những cánh đồng, tranh thủ thời tiết nắng ấm, người dân bắt đầu chăm sóc mạ, lấy nước, làm đất, gieo cấy lúa đông xuân.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Thông báo số 9193/TB-BNN-TL về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa là hệ thống công trình thủy nông lớn nhất Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp 104.828 ha, công trình góp phần giải hạn mùa nắng nóng cho Ðông Nam Bộ; phòng và giảm lũ cho vùng hạ du sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ. Do đó, công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và vùng hạ du là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý, khai thác, vận hành.
Theo dự báo, bão số 4 khả năng gây mưa to đến rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi hơn 500mm; khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi hơn 100mm.
Theo Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ đầu mùa mưa đến nay, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước, làm tăng nguy cơ mất an toàn công trình thủy lợi và gây ngập lụt, úng ở nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía bắc.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra Công điện số 5264/CĐ-BNN-ĐĐ lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào hồi 22 giờ ngày 23/7/2024.
Hồ chứa nước thủy lợi xây dựng với mục đích cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt kết hợp điều tiết nước phòng chống lũ trong mùa mưa, bão bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, do tác động của biến đổi khí hậu cho nên hiện nay có hàng nghìn hồ chứa nước thủy lợi đang bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa, bão, lũ năm 2024.
Xác định hệ thống thủy lợi là hạ tầng hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm qua, tỉnh Phú Yên đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho các loại cây trồng.
Liên quan vụ cá chết nổi trắng hồ Sông Mây mà Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 30/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, huyện Trảng Bom tiếp tục khẩn trương vớt, xử lý hàng trăm tấn cá để hạn chế ô nhiễm môi trường ra khu dân cư. Với tiến độ hiện nay, phải mất vài ngày nữa mới có thể vớt hết số cá chết ở hồ.
Trong những ngày qua, ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa cục bộ, nhưng lượng mưa không đáng kể và không làm giảm được cái nắng nóng gay gắt 38-39 độ C, thậm chí ở các huyện, xã biên giới nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hồ đập, công trình thủy lợi cạn kiệt nguồn nước. Nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây và năng suất, chất lượng trong vụ mùa tới. Đồng thời, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn cũng đã thiếu nước sinh hoạt…
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài hơn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long; bão, lũ lụt ở miền trung gây ra nhiều thảm họa hơn…
Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh được Trung ương đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, ngăn mặn, trữ ngọt cho hàng trăm nghìn héc-ta đất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Trà Vinh đang tham gia triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, hạn, mặn ngày càng gay gắt…
Từ đầu năm nay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không có nước sản xuất, thậm chí nhiều vùng không có nước sinh hoạt. Thực trạng đó đang cần những giải pháp quyết liệt từ chính quyền và các đơn vị chức năng để giúp người dân ổn định cuộc sống.