Bắc Ninh kiểm tra, lên phương án hoàn trả các công trình thủy lợi liên quan tới Dự án phục vụ Hội nghị APEC

Ngày 16/4, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và phương án hoàn trả các công trình thủy lợi liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm Đồng Lường, sông Lường, xã Lương Tài.
Đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm Đồng Lường, sông Lường, xã Lương Tài.

Công trình trọng điểm quốc gia - Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích hơn 1.959ha, nằm trên phạm vi 4 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án có 21 công trình thủy lợi đã hết diện tích phục vụ, đề nghị tỉnh cho phép tháo dỡ, thu hồi tài sản vật tư thiết bị, máy móc; phá dỡ công trình.

tram-bom-7102.jpg
Đoàn công tác kiểm tra trạm bơm cầu Móng, xã Gia Bình.

Đối với 46 công trình thủy lợi đến thời điểm hiện tại chưa có công trình thay thế, nếu phá dỡ ngay sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh của khu vực, do vậy, sở đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư đề xuất phương án, giải pháp hoàn trả hoặc xây dựng công trình tạm, thỏa thuận với đơn vị quản lý; báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép và tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu tưới, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất trước khi phá dỡ.

Tại buổi làm việc, các ý kiến đề xuất 12 công trình, hạng mục công trình thủy lợi cần xây dựng trước khi phá dỡ (hoặc bố trí các công trình tạm) để thi công Dự án phục vụ hội nghị APEC trong năm 2027 gồm: Kênh tiêu N9, N3, kênh tiêu về kênh dẫn trạm bơm Định Mỗ; nắn chỉnh tuyến sông Ngụ, Lường, Cầu Tu; trạm bơm Phú Thọ 1, Trình Khê, Đông Bình, Khoái Khê, Đỗ Xá, Định Cương.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến của địa phương và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng và phương án hoàn trả các công trình thủy lợi liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải tích cực vào cuộc.

Để bảo đảm tiến độ dự án và công tác tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp, đồng chí Lê Xuân Lợi yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Đối với những công trình thủy lợi đã hết diện tích phục vụ (cống, mương, kênh tưới không có thiết bị), đơn vị thi công có thể phá dỡ, san lấp ngay; những công trình trạm bơm có thiết bị, các cơ quan liên quan cần lập phương án, bố trí kinh phí tháo dỡ.

lam-viec-434.jpg
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phát biểu kết luận.

Đối với các công trình thủy lợi chưa có công trình thay thế, Phó Chủ tịch Lê Xuân Lợi nhấn mạnh yêu cầu triển khai ngay các công trình tạm và phương án hoàn trả. Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các địa phương phối hợp với nhà đầu tư, Công ty Nam Đuống triển khai việc tháo dỡ cũng như triển khai phương án hoàn trả các công trình…

Các giải pháp tạm thời để phục vụ nước tưới cho hoạt động sản xuất khu vực đất xen kẹp trên địa bàn các xã: Lương Tài, Gia Bình, Lâm Thao, Nhân Thắng; hướng tuyến một số kênh tiêu thoát nước; cứng hóa các mương, kênh tiêu khi đảm nhận nhiều vai trò, chức năng trong tiêu thoát nước… cũng được thảo luận, làm rõ tại buổi kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm