CÙNG SUY NGẪM

Bảo vệ sản xuất trong đợt cao điểm xâm nhập mặn

Giữa tháng 2 vừa qua, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng theo kỳ triều cường. Trên sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4g/l lớn nhất ở các cửa sông xâm nhập sâu vào đất liền từ 50-55km, sông Cửu Long từ 49-52km.

Đồng Tháp vận hành các cống để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất cho người dân.
Đồng Tháp vận hành các cống để ngăn mặn, bảo vệ sản xuất cho người dân.

Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 35-45km vào các ngày triều cường. Trước nguy cơ xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chính quyền và nhân dân các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đang tích cực ứng phó bằng các giải pháp cụ thể. Trong đó, nhiều hộ dân ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau… đã chủ động tích trữ nước ngọt, gia cố bờ bao tránh ảnh hưởng bởi triều cường, hạn chế tác động của mặn xâm nhập bảo vệ cây trồng. Cơ quan chức năng các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn để vận hành hệ thống cống, đập hợp lý nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến hết tháng 5, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80-90%. Đồng thời, dòng chảy trên sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần, xâm nhập mặn ở các cửa sông ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Dự báo, giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào thời kỳ cao điểm xâm nhập mặn với ranh mặn 4g/lít xâm nhập vào đất liền sâu nhất từ 42-55km, thậm chí đến 70km tại các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn.

Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần theo dõi sát diễn biến dự báo ngắn hạn, dài hạn về thủy văn, nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn; vận hành công trình thủy lợi tranh thủ lấy nước khi điều kiện cho phép nhằm tích trữ trong hệ thống kênh, rạch, hồ, ao bảo đảm đủ lượng nước ngọt sử dụng thời điểm xâm nhập mặn gia tăng và thời gian còn lại của mùa khô. Đồng thời, các địa phương cần xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình nguồn nước; sử dụng tiết kiệm nguồn nước trữ trong công trình thủy lợi cũng như phân phối nước hợp lý, giảm thất thoát, lãng phí.

Các địa phương cũng cần hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn; chủ động tích trữ nước, bảo đảm đáp ứng cung cấp đủ nhu cầu nước tối thiểu, nhất là với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao; kiểm tra độ mặn trước khi bơm tưới, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý trong cao điểm hạn mặn. Tại các vùng trồng cây ăn quả có nguy cơ chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn, cần hướng dẫn nhân dân tận dụng tối đa nguồn vật liệu hữu cơ hoặc màng phủ nông nghiệp để phủ gốc giữ ẩm; cắt tỉa cành, tạo tán, tỉa bớt nụ, hoa nhằm hạn chế thoát hơi nước. Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi, nhất là công trình cấp nước, ngăn mặn và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các vùng thường xuyên khó khăn về nguồn nước.

Đáng lưu ý, sau thời điểm xâm nhập mặn tăng cao và đạt đỉnh, khả năng xuất hiện nước ngọt thường xuyên, do đó cần tận dụng tốt thời điểm này để lấy nước cho sản xuất, thau rửa đồng ruộng… cũng như phục vụ sinh hoạt của người dân.

Có thể bạn quan tâm