Đổi mới tư duy phát triển Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với giai đoạn mới
Chiều 17/12, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị công bố báo cáo với chủ đề: “Ở lại hay di cư: cuộc sống vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#biến đổi khí hậu
Có 1052 kết quả
Chiều 17/12, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị công bố báo cáo với chủ đề: “Ở lại hay di cư: cuộc sống vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam”.
Tiến sĩ Filippo Giorgi đã có những chia sẻ riêng với phóng viên Báo Nhân Dân để hiến kế một số giải pháp giúp Hà Nội thoát ra khỏi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này.
Năm 1953, tại Biển Bắc - Hà Lan, một cơn bão mạnh kết hợp với triều cường đã khiến mực nước dâng cao hơn 5,6 mét so với mức trung bình, hơn 400 điểm đê bị phá vỡ, 1.836 người thiệt mạng. Hai câu chuyện, hai quốc gia đồng bằng, nhưng cùng một nỗi lo: biến đổi khí hậu đang biến nước thành mối đe dọa hiện hữu.
Mùa khô 2025-2026 được dự báo là một mùa đầy cam go, đặc biệt với các vườn quốc gia. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biến động thời tiết năm 2025 rất dị thường, với nắng nóng, khô hạn kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau là yếu tố rủi ro hàng đầu.
Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt. Tuy nhiên, do thâm canh quá mức và sử dụng vật tư nông nghiệp không hợp lý, những năm qua đất sản xuất nông nghiệp ở nước ta bị thoái hóa nghiêm trọng. Để phục hồi, chúng ta cần có chiến lược bài bản và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng.
Là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, thành phố Huế đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa và nâng cao năng lực cảnh báo sớm, nhằm xây dựng đô thị có khả năng chống chịu tốt hơn trước bão lũ cực đoan.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đẩy Việt Nam vào thách thức ngày càng lớn, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ dự báo hiện đại là chiến lược then chốt.
Vào ngày 12/12/2015, Thỏa thuận Paris đã được thông qua nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu trên toàn cầu với mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ ở mức dưới 2 độ C, mức tăng không quá 1,5 độ C. Ngày 11/12, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức họp báo nhân dịp kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được ký kết.
Ngân hàng Hạt giống Intihuasi thuộc Viện Nghiên cứu Nông nghiệp (INIA), thành phố Vicuña, Chile là nơi lưu trữ và bảo vệ hơn 33.000 mẫu hạt giống (ngũ cốc, cây ăn quả, các loài thực vật đặc hữu) như một lá chắn trước những thảm họa hoặc tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra. Rất nhiều trong số chúng là duy nhất trên thế giới.
Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho từng địa phương là yêu cầu cấp bách, giúp chủ động thích ứng, giảm thiểu tổn thất, hướng tới phát triển bền vững.
Với chủ đề “Tái định hình nhân đạo trong một thế giới đổi thay”, Tuần lễ Đối tác nhân đạo khu vực (RHPW) châu Á-Thái Bình Dương 2025 quy tụ hơn 1.000 đại biểu và 150 tổ chức quốc tế, khu vực và địa phương, thảo luận các giải pháp tái định hình nhân đạo trong bối cảnh biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai gia tăng.
Năm 2025, bão, lũ, thiên tai gây thiệt hại nặng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh bạn.
Trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, khí CO2 thường được nhắc đến nhiều nhưng khí mêtan (CH4) mới là tác nhân chính làm tốc độ nóng lên toàn cầu nhanh chóng, gấp khoảng 80 lần khí CO2 trong 20 năm đầu tồn tại trong khí quyển.
Các giải pháp đổi mới trong nông nghiệp và chăn nuôi bền vững, bao gồm việc áp dụng công nghệ gene, hệ vi sinh vật, nông nghiệp chính xác, AI và IoT để cải thiện năng suất, giảm hóa chất và phát thải, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu vừa được giới thiệu tại tọa đàm “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm”.
Theo giới phân tích, một số khu vực bị lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn.
Từ cuối tháng 10 -11/2025, thành phố Huế và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ lịch sử, khiến hai Di sản Văn hóa thế giới là Quần thể Di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An đã bị “ngập chìm” trong biển nước dài ngày, gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân để lắng nghe ý kiến, chia sẻ khó khăn và cùng thảo luận các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngày 2/12, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Trong khi bài toán giảm phát thải nông nghiệp tập trung vào hạn chế khí metan trong canh tác lúa, một hướng đi khác đang mở ra từ một nghiên cứu mới đây tại đồng bằng sông Hồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ, đó là đất nông nghiệp có thể trở thành “bể chứa” carbon hữu cơ quan trọng.
Tại Việt Nam, trong vòng 10 năm trở lại đây, trung bình lượng phát thải khí nhà kính tăng 6,2% mỗi năm, đạt khoảng 5,2 tấn/người. Con số này cao hơn mức bình quân của các nước trong nhóm thu nhập trung bình khoảng 45,6%.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 9,146 tỷ đồng (tương đương 384.683 USD) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ.
Ngày 27/11 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2025 đã chính thức khai mạc, do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) và Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) thuộc Bộ Công Thương đồng tổ chức.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.
Chính phủ Ireland tài trợ 1,4 triệu Euro cho chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại 13 xã ở Quảng Trị, Phú Thọ, Tuyên Quang. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng nghèo và dân tộc thiểu số ở miền núi thông qua xây dựng năng lực, hỗ trợ sinh kế bền vững và cơ sở hạ tầng.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản năm 2025.
Sau COP30, các thỏa thuận toàn cầu, đặc biệt là những quy định liên quan đến Điều 6 của Thỏa thuận Paris, đang mở ra một giai đoạn mới cho thị trường carbon. Việt Nam cũng đang khẩn trương chuẩn bị vận hành thị trường carbon trong nước từ 2028 và tăng cường hội nhập sâu rộng hơn với các cơ chế trao đổi tín chỉ carbon quốc tế.
COP30 kết thúc cuối tuần qua với một thỏa thuận được đánh giá là khiêm tốn, khi các quốc gia chấp nhận điều khoản yếu hơn về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để duy trì đồng thuận.
Ngày 22/11 (giờ địa phương), Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil đã khép lại, với việc gần 200 quốc gia ký kết một thỏa thuận, trong đó ghi nhận bước tiến về tài chính khí hậu.
Ngày 23/11, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell, nhận định hợp tác toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn duy trì tích cực và vững chắc, bất chấp bối cảnh chính trị thế giới nhiều biến động.