Đất Thiêng Côn Đảo

Đất Thiêng Côn Đảo

Gió thật lớn và mưa tầm tã. Côn Đảo những ngày tôi đến như chìm trong màn nước ướt sũng của những cơn mưa biển cùng với những trận gió hoang dại có ngọn nguồn đâu đó từ phía trùng khơi. Những trận gió phóng túng, cứ thế thổi bùng lên và luồn qua mọi ngóc ngách suốt một vùng đảo nhỏ. Gió quất ràn rạt lên mái những ngôi nhà nép sát bên nhau, gió làm cho những tán bàng cổ thụ trước mặt tiền khách sạn The Mystery nghiêng ngả. Gió trườn lên đỉnh núi bồng bềnh màu sương trắng, miệt mài góp lực bào mòn những phiến cổ thạch. Cảnh sắc mang gam màu trầm. Ở miền đất thiêng này, không gian ấy như càng nhuốm thêm vẻ u hoài, làm tĩnh sâu hơn dòng cảm thức và suy tưởng.
Tạo ý chí và khát vọng mới để khơi dậy tiềm năng vùng

Tạo ý chí và khát vọng mới để khơi dậy tiềm năng vùng

Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành sáu Nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một chủ trương mới với nhiều kỳ vọng nhằm khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế-chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam; nhà trí thức giàu lòng yêu nước

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023) - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương Bến Tre. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ.
Cần Thơ tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Cần Thơ tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Thành phố Cần Thơ là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ sáu cả nước, thứ hai trong năm thành phố trực thuộc Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, vượt 11% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 17,2% so với năm 2021. Nhân dịp năm mới, Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cần Thơ. 
Sản phẩm OCOP hạng 4 sao gần gũi người tiêu dùng tại Bến Tre

Sản phẩm OCOP hạng 4 sao gần gũi người tiêu dùng tại Bến Tre

Quá trình nghiên cứu, sản xuất nhang sinh học từ lá quao nước của cô giáo Ngô Song Đào, sinh năm 1971 (giáo viên dạy môn Sinh học, Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) trải qua hơn 5 năm để đạt sản phẩm OCOP hạng 4 sao. Từ đó, đã tạo việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi ở địa phương.
Bến Tre tập trung nâng hạng sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Bến Tre tập trung nâng hạng sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP đã trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn ở Bến Tre; thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang

Nằm ở Tây Nam Tổ quốc nơi yên nghỉ những Anh hùng liệt sĩ, cán bộ lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng...đặc biệt hơn cả là khu nghĩa trang Từ trần nằm bên cạnh là những thương, bệnh binh và cán bộ của An Giang...đã hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến.
back to top