Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số gần 3,4 triệu người, trong đó người dân tộc Khmer chiếm hơn 10%. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer khởi sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy.
Tháng 4 về, hoa sưa lại đến mùa bung nở vàng rực, tỏa hương quyến rũ khắp nơi tại các địa phương khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng. Hoa nở thành chùm, rực vàng cả góc trời khi rụng tạo thành những "thảm vàng" trên mặt đất. Tất cả tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp thu hút rất nhiều người dân và du khách.
Để đáp ứng các tiêu chí được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không chỉ có sự tăng trưởng ấn tượng, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, mà còn có chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khí chất riêng có của một vùng đất hơn 325 năm hình thành, phát triển.
Ngày 14/3, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chill Zone đưa vào hoạt động ký túc xá dành cho sinh viên ULAW tại cơ sở 3, phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.
Những năm 2000, kinh tế báo chí là một phạm trù mới mẻ. Bởi từ trước, doanh thu báo chí ở báo ta chủ yếu dựa vào số lượng phát hành (bán báo). Báo phát hành tăng thì tỷ lệ thụ hưởng cũng tăng theo. Đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động dựa vào hoạt động đó.
Sau thời gian chuẩn bị các bước cần thiết và tham vấn ý kiến từ các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, sáng 3/3, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ khởi công Công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.
Năm 2025 được đánh giá là một năm thiên tai bất thường, cực đoan, với mưa lũ vượt mức lịch sử của lịch sử. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 loại hình thiên tai.
Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.
Góp ý kiến vào Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội phát triển mạnh cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở dưỡng lão; thí điểm mô hình chăm sóc bán trú đối với người cao tuổi...
Theo các đại biểu Quốc hội, cần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động dự trữ quốc gia, góp phần đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao tính linh hoạt trong dự trữ quốc gia, giảm bớt gánh nặng về ngân sách Nhà nước.
Dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) bổ sung 3 điều quy định về chính sách nhà nước về dự trữ chiến lược, yêu cầu dự trữ chiến lược, dự trữ chiến lược trong điều tiết thị trường; đồng thời, phân quyền, phân cấp triệt để cho các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia.
Thống nhất với chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thi hành án dân sự, song các đại biểu Quốc hội đề nghị cần trao quyền mạnh hơn nữa để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Thi hành án dân sự, Thừa hành viên.
Dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) tập trung vào việc chuẩn hóa tiêu chuẩn giám định viên, củng cố tổ chức giám định công lập, mở rộng cơ chế giám định tư pháp, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động giám định.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) cần tăng cường cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hóa hạ tầng hàng không; bổ sung các quy định đột phá để khuyến khích đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư, đặc biệt cho các sân bay địa phương và chuyên dụng.
Trước thềm năm học 2025-2026, nhiều xã, phường ở Hải Phòng đã đồng loạt bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường” cho cán bộ, giáo viên các bậc học. Đây là bước đi cụ thể thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với sự nghiệp trồng người.
Những năm qua, bằng tâm huyết và trí tuệ, nhiều cá nhân, tổ chức đã chủ động tham gia, đóng góp thiết thực vào công tác tri ân liệt sĩ. Nhiều sáng kiến và đóng góp đã được ghi nhận, nhưng vẫn thiếu cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát huy hết vai trò, tiềm năng.
Từ ngày 15/7 đến 15/8, Alpha Books phối hợp các thương hiệu sách là Omega Plus, Gamma, Einstein Books, Medinsights và Sống ra mắt và triển khai dự án xã hội "Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước", một sáng kiến nhằm góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách và kết nối cộng đồng qua các không gian văn hóa đọc.
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng hàng hóa An sinh Việt Nam, nhằm triển khai các hoạt động tri ân liệt sĩ giai đoạn 2025-2030. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội, chủ trì lễ ký kết.
Ngày 23/6, tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Những năm gần đây, chủ trương xã hội hóa – huy động nguồn lực toàn xã hội cùng tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm – đã mang lại hiệu quả tích cực rõ nét, trong đó có thể thao. Mô hình này đã góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam trên nhiều phương diện, tạo ra những chuyển biến đáng kể cả về thành tích lẫn tầm vóc.
Xã hội hóa văn học, nghệ thuật là quá trình huy động nguồn lực từ cộng đồng để sáng tạo, phổ biến và thưởng thức nghệ thuật. Xã hội hóa không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là sự chuyển đổi về tư duy quản lý văn hóa để tạo sự phát triển bứt phá.
Ngày 13/4, tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các chủ đầu tư, doanh nghiệp khởi công công trình xã hội hóa tòa nhà ký túc xá Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm tạo điều kiện cho du khách dễ dàng nhận diện ranh giới, vị trí khi đi thăm các bản làng vùng cao, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã phát động phong trào xã hội hóa xây dựng cổng chào theo kiến trúc truyền thống.
Chiều 30/3, tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Quảng Bình (Công ty 115 Quảng Bình) ký kết hợp tác, tài trợ kinh phí cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn thị trấn Phong Nha và các khu vực lân cận. Đây là dịch vụ cấp cứu xã hội hóa đầu tiên được tổ chức tại Quảng Bình.
Sau thời gian mải miết chạy theo những đề tài giải trí dễ dãi như tình tay ba, chuyện kinh dị giật gân hay hài hước rẻ tiền, sân khấu xã hội hóa Việt Nam đang dần chuyển mình với những vở diễn mang chiều sâu tâm lý, giàu màu sắc chính luận, truyền tải nhiều thông điệp nhân văn. Điều này phản ánh sự khởi sắc của thị trường sân khấu xã hội hóa, đồng thời cũng đặt ra đòi hỏi cho các đơn vị nghệ thuật nói chung trong việc phải nâng cao nội lực để chuyên nghiệp hóa hơn nữa hoạt động sân khấu.
Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo tinh thần phát động của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Quảng Nam đã triển khai sâu rộng trên quy mô toàn tỉnh với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị, bằng nhiều cách làm khác nhau nhằm phấn đấu xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2025.
Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục, lần đầu tiên sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông được biên soạn theo hình thức xã hội hóa mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên để việc xã hội hóa SGK thật sự đáp ứng yêu cầu đổi mới, cần thêm những giải pháp đồng bộ từ cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai.
Nhiều năm qua, hoạt động của hệ thống cung, nhà thiếu nhi đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển chung của sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao và xã hội, tuy nhiên, một số nhà thiếu nhi hiện chưa phát huy hết tiềm năng, thiếu chuyển biến, đổi mới về mô hình hoạt động, đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn thiếu, chưa đủ để thực hiện các nhiệm vụ.
Ngày 16/11, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm “Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa”.