Hiệu quả từ kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại tuyến tỉnh

Những ngày cuối tháng 5, tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long), nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật cột sống đã có thể tự đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng chỉ sau vài ngày điều trị. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc triển khai các kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại tuyến tỉnh.

Ông Phạm Văn Nuôi (ngụ xã Tân Thanh Bình) được chăm sóc sau phẫu thuật tại khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu).
Ông Phạm Văn Nuôi (ngụ xã Tân Thanh Bình) được chăm sóc sau phẫu thuật tại khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu).

Theo các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu) các bệnh lý cột sống như thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, thoái hóa cột sống ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trước đây, nhiều trường hợp phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị, khiến người bệnh tốn kém thời gian, chi phí đi lại và gặp nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người dân, từ đầu năm 2025, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn như nội soi cột sống, bắt vít qua da, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm qua hệ thống ống nong và thay nhân đệm qua nội soi.

Các phương pháp này có ưu điểm nổi bật là đường mổ nhỏ, hạn chế tổn thương cơ và mô mềm, ít mất máu, giảm đau sau mổ, giúp người bệnh vận động sớm, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh hơn so với phương pháp mổ mở truyền thống.

Bác sĩ, chuyên khoa II, Trình Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã thực hiện khoảng 150 ca phẫu thuật cột sống bằng các kỹ thuật ít xâm lấn với kết quả khả quan. Nhiều bệnh nhân giảm đau rõ rệt sau mổ, vận động sớm, thời gian nằm viện ngắn và chưa ghi nhận biến chứng đáng kể.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trình Minh Hiệp, hiện bệnh viện đã có thể thực hiện hầu hết các phẫu thuật đối với những bệnh lý cột sống thường gặp bằng các kỹ thuật hiện đại như nội soi cột sống, phẫu thuật qua ống nong, bắt vít qua da và các phương pháp cố định cột sống ít xâm lấn.

“Trước đây, nhiều trường hợp phải chuyển lên tuyến trên thì nay có thể điều trị ngay tại tỉnh nhà. Điều này giúp người bệnh giảm thời gian đi lại, giảm chi phí điều trị và giảm áp lực cho gia đình, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn”, bác sĩ Trình Minh Hiệp cho biết.

z7896157111370-c68dfd8ea87333634c95043272f50dc3.jpg
Ông Phạm Văn Nuôi và gia đình phấn khởi sau khi điều trị hiệu quả thoát vị đĩa đệm.

Ghi nhận tại khoa Ngoại Thần kinh cho thấy, nhiều bệnh nhân đã phục hồi tích cực sau phẫu thuật. Bà Nguyễn Thị Phấn (sinh năm 1967, ngụ xã Mỏ Cày) là một trong những trường hợp điển hình.

Nhiều năm qua, bà phải chịu đựng những cơn đau kéo dài do bệnh lý cột sống. Ban đầu đau vùng thắt lưng, sau đó lan xuống chân khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Dù đã điều trị ở nhiều nơi nhưng tình trạng bệnh không cải thiện đáng kể.

Khi đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, qua thăm khám và kết quả chụp MRI, các bác sĩ xác định cột sống bị chèn ép nặng và chỉ định phẫu thuật sớm. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt, khả năng vận động phục hồi tốt hơn trước. Dù vẫn còn cảm giác tê nhẹ ở chân nhưng bà đã có thể tự đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Tương tự, ông Phạm Văn Nuôi (sinh năm 1967, xã Tân Thanh Bình) cũng từng chịu nhiều ảnh hưởng từ bệnh lý cột sống. Trước khi nhập viện, các cơn đau lan từ cột sống xuống hai chân khiến ông thường xuyên tê nhức, mất ngủ và gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt. Sau khi được thăm khám, chụp MRI và xác định tình trạng dây thần kinh bị chèn ép, ông được chỉ định phẫu thuật.

Theo ông Nuôi, trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ đã tư vấn cặn kẽ về tình trạng bệnh và phương pháp can thiệp, giúp người bệnh và gia đình yên tâm. Sau phẫu thuật, sức khỏe của ông ổn định hơn, các triệu chứng đau và tê giảm đáng kể.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hữu, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, thoát vị đĩa đệm và các bệnh lý cột sống có thể gây đau lưng, đau cổ, đau lan xuống tay hoặc chân, tê bì, yếu cơ, hạn chế vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Để phòng ngừa bệnh, người dân cần duy trì tư thế đúng trong lao động và sinh hoạt, tránh mang vác nặng sai cách, thường xuyên vận động, tập luyện cơ lưng và cơ bụng, đồng thời kiểm soát cân nặng hợp lý.

Thời gian tới, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đào tạo đội ngũ phẫu thuật viên và mở rộng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như nội soi cột sống hai cổng, điều trị hẹp ống sống, trượt đốt sống và phục hồi sớm sau phẫu thuật.

Việc làm chủ các kỹ thuật hiện đại ngay tại tuyến tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm