Vươn lên từ cây giống truyền thống

Ông Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1964, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) miệt mài lao động bằng nghề sản xuất cây giống truyền thống của địa phương, và là hội viên người cao tuổi tiêu biểu tại địa phương.

Dù tuổi cao nhưng ông Phúc vẫn miệt mài lao động, sản xuất.
Dù tuổi cao nhưng ông Phúc vẫn miệt mài lao động, sản xuất.

Trước đây, gia đình ông Phúc chủ yếu trồng cây ăn quả trên diện tích khoảng 4.000 m², nhưng hiệu quả không cao. Trăn trở tìm hướng đi mới, năm 2005, ông mạnh dạn đốn bỏ toàn bộ vườn cây bòn bon, măng cụt để chuyển sang trồng cây giống sa kê và ổi.

Bắt đầu với khoảng 3.500 cây sa kê giống, ông Phúc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp vào sản xuất. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, cây giống phát triển tốt, ít sâu bệnh, chất lượng ổn định nên ngày càng được thị trường đón nhận. Năm 2019, ông tiếp tục mở rộng thêm 150 cây ổi sẻ để phát triển nguồn giống. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, ông bán ít nhất 7.000 nhánh sa kê dài khoảng 1m, mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với thời điểm còn trồng cây ăn trái.

Không dừng lại ở sản xuất cây giống thông thường, ông còn nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm. Từ những cây ổi sẻ, ông nghiên cứu tạo dáng bonsai phục vụ người chơi kiểng vào dịp lễ, Tết, được khách hàng yêu thích bởi hình dáng đẹp, trái nhỏ và có mùi thơm đặc trưng khi chín. Bên cạnh đó, ông chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh. Hiện nay, ông có khoảng 30 thương lái thân quen từ nam ra bắc. Chỉ cần khách hàng đặt hàng qua Zalo, ông sẽ đóng gói và vận chuyển cây giống đến tận nơi. Nhờ đó, sản phẩm có đầu ra ổn định và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Ông Lê Hữu Nghị, ngụ xã Vĩnh Thành cho biết: “Tôi thường xuyên mua ổi sẻ của ông Phúc để phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi lần thu mua khoảng 500 chậu và trung bình hai tháng lấy hàng một lần. Cây giống của ông Phúc có chất lượng tốt, dễ vận chuyển nên được khách hàng ưa chuộng”.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Thành Hồ Văn Hậu, toàn xã hiện có 4.990 hội viên người cao tuổi và ông Nguyễn Văn Phúc là hội viên tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện phong trào chơi bonsai bằng cây ổi sẻ đang phát triển mạnh, bởi đây là loại cây chịu được nước mặn, dễ chăm sóc, thân thấp và có giá trị thẩm mỹ cao. Với quy mô sản xuất lớn và ổn định, ông Phúc đã góp phần giữ gìn, phát triển nghề sản xuất cây giống truyền thống của địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Văn Phúc còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và các hoạt động vì cộng đồng. Một đóng góp nổi bật của ông là vận động và cùng người dân xây dựng 73 trụ điện, lắp đặt 73 bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường chính dài khoảng 1.600m trong ấp, tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng cùng 158 ngày công lao động. Công trình hoàn thành đã tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Nguyễn Văn Liêm đánh giá: Ông Phúc là cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiều năm qua, ông đã nhận được nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân xã cùng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Theo Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long Dương Phú Hưng, ông Nguyễn Văn Phúc là người có tư duy đổi mới, sáng tạo trong sản xuất. Mô hình trồng cây giống của ông mang tính bền vững vì chỉ cần trồng một lần nhưng có thể khai thác lâu dài. Đáng chú ý, hiện nay ở xã Vĩnh Thành chỉ có ông Phúc sản xuất ổi sẻ với số lượng khoảng 70.000 cây mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm