Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, trồng và chăm sóc 600 cây giáng hương tại khu B, Công viên Văn hóa Láng Le trên diện tích khoảng 2ha.
Đây là công trình thiết thực nhằm góp phần tăng độ phủ xanh, cải thiện cảnh quan môi trường, tạo không gian sinh thái phục vụ cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng diện mạo địa phương ngày càng xanh-sạch-đẹp.
Công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại xã Bình Lợi tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, đoàn thể, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…
Được biết, đến nay, thành phố đã duy trì thực hiện và mở rộng 6 “Vườn cây Đại đoàn kết” cấp thành phố, tạo điểm nhấn trong phong trào trồng, chăm sóc cây xanh; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hành động thường xuyên, thiết thực tại cơ sở và khu dân cư.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây, phát triển mảng xanh đô thị và lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí khẳng định, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, việc tổ chức Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới là dịp để các cấp, các ngành, hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo và nhân dân thành phố cùng chung tay bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vì một môi trường tốt đẹp hơn.
Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây”; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái của cả cộng đồng; nhấn mạnh quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường trong Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức thành viên, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc trồng, chăm sóc cây xanh.
Trên thực tế, đã có nhiều mảng xanh đô thị, nhiều vườn cây đại đoàn kết, hàng loạt công trình hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” đã được hình thành và chăm sóc, duy trì, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh.
Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu trồng 1 triệu cây xanh của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể các cấp, đóng góp vào mục tiêu xây dựng 10 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chung tay đầy trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cùng tăng ni, phật tử trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc hỗ trợ, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh.
Sự đồng hành này tiếp tục thể hiện tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, lan tỏa giá trị nhân văn, ý thức sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên trong cộng đồng.
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” bằng các hoạt động phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị; duy trì các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, nhân rộng các “Vườn cây Đại đoàn kết”, công trình “Thành phố muôn sắc hoa”.
Đồng chí nhấn mạnh: “Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững”.
Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương: Trao quà hỗ trợ (trị giá 20.000.000 đồng) cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi; đồng thời trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng), nhằm kịp thời động viên, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.