Quyết tâm đưa khu nông nghiệp công nghệ cao vào hoạt động

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau), được thành lập ngày 24/5/2017 theo Quyết định số 694/QĐ-TTg, ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích 418 ha, tại vùng ven biển phường Hiệp Thành.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu, xây dựng gần 10 năm vẫn chưa có doanh nghiệp vào hoạt động do nhiều vướng mắc.
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu, xây dựng gần 10 năm vẫn chưa có doanh nghiệp vào hoạt động do nhiều vướng mắc.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này ban đầu được kỳ vọng sẽ biến nơi đây trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2026, dự án vẫn dang dở...

Nỗi niềm doanh nghiệp

Theo Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu Phạm Hoàng Minh, tổng diện tích dự án lên đến 418 ha, được quy hoạch chi tiết 18 tiểu khu. Từ năm 2018 đến nay đã có hơn 40 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao tại đây. “Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa thể giao đất cho các doanh nghiệp. Một khó khăn và “điểm tắc” chủ yếu là do cơ chế chưa cụ thể, rõ ràng đối với khu công nghệ cao. Đáng chú ý, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện không có trong Luật Đất đai và Luật Đầu tư; không có nghị định hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho khu ứng dụng công nghệ cao...”, ông Phạm Hoàng Minh cho biết.

Ông Trần Thanh Giang, Giám đốc kinh doanh Công ty Tôm giống Thiên Long cho biết: Doanh nghiệp đã đăng ký dự án từ tháng 5/2020, để đầu tư mô hình nuôi tôm, thuần dưỡng tôm bố mẹ tại Khu công nghệ cao, nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh chấp thuận. “Do phải chờ đợi kéo dài hơn sáu năm nay, doanh nghiệp chúng tôi cũng như một số doanh nghiệp khác buộc phải thuê cơ sở bên ngoài để duy trì sản xuất, vừa mệt mỏi, tốn kém, vừa đánh mất cơ hội làm ăn. Vì vậy, chúng tôi mong Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp sớm được vào triển khai dự án, đừng để kéo dài thêm nữa...”, ông Trần Thanh Giang nói.

Tương tự, theo ông Trương Chí Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị thủy sản Hòa Vi Phát, doanh nghiệp đăng ký đầu tư mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng vào khu công nghệ cao, nhưng chờ đã mấy năm nay: “Nếu chậm triển khai, công nghệ dự kiến đưa vào ứng dụng cũng sẽ dần lạc hậu, mất tính cạnh tranh; đồng thời, các doanh nghiệp chúng tôi sẽ không đủ sức chịu đựng”.

Năm 2020 chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh đã chọn lựa được chín doanh nghiệp thuộc bốn lĩnh vực vào đầu tư. Sau nhiều năm chờ đợi, một số doanh nghiệp đã rút lui hoặc tìm địa điểm đầu tư khác. Nhiều doanh nghiệp cũng chỉ duy trì sản xuất tạm thời bên ngoài để chờ đầu tư vào khu công nghệ cao. Hiện nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đã xây dựng căn bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, một số hạng mục công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; về thủ tục hành chính..., nên chưa doanh nghiệp nào trong hơn 40 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư được giao đất sản xuất.

Một trong những khó khăn lớn nhất tại dự án này là thủ tục về đất đai. Trước đây, loại đất sử dụng cho công nghệ cao chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu sử dụng, nên tỉnh Bạc Liêu cũ không có cơ sở pháp lý để giao đất cho doanh nghiệp; đến khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực mới đủ điều kiện pháp lý. Mặt khác, khu nông nghiệp công nghệ cao hiện hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp, nên không có đầy đủ chức năng như khu kinh tế hay khu công nghiệp. Điều này khiến các cơ quan, đơn vị lúng túng, khó tham mưu cấp có thẩm quyền cấp giấy giao đất cho doanh nghiệp...

Cần xử lý dứt điểm

Ngày 15/5/2026, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản gửi Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh, thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu tỉnh Cà Mau là: Cần quyết liệt xử lý những tồn đọng, khó khăn của các dự án, nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực. Tỉnh Cà Mau tiếp tục giữ vững mục tiêu phấn đấu trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước và Khu nông nghiệp công nghệ cao giữ vai trò hỗ trợ quan trọng cho mục tiêu này. “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về chủ trương kiểm tra, rà soát các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí (nếu có) theo đúng quy định. Mặt khác, cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sớm đi vào hoạt động hiệu quả, đúng định hướng đề ra... Việc thanh tra hoàn thành trong quý III năm 2026”, văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm