Trả lại công viên cho cộng đồng

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục công viên, trong đó, có những công viên rộng hàng chục ha như: Thống Nhất, Bách Thảo, Hòa Bình... Về mặt lý thuyết, công viên là dành cho nhân dân, nhưng trên thực tế, nhiều công viên vẫn thu phí vào cổng, như Công viên Thống Nhất. Theo Quyết định số 1467 ngày 20/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội, mức phí Công viên Thống Nhất thu với trẻ em là 2.000 đồng/lượt, người lớn 4.000 đồng/lượt.
0:00 / 0:00
0:00

Ðể thực hiện việc thu phí, công viên được rào toàn bộ, chỉ để một số cổng ra, vào và có người soát vé. Công viên bị rào kín khiến việc tiếp cận của người dân trở nên không thuận tiện. Một bất cập khác vẫn xảy ra trong thời gian qua là việc "thu phí quần dài, miễn phí quần đùi".

Việc thu vé ra vào công viên hiện nay không đủ để bù chi. Tại Công viên Thống Nhất, tiền bán vé năm 2019 gần 700 triệu đồng, năm 2020 là hơn 500 triệu đồng, năm 2021 hơn 300 triệu đồng (do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19) và 10 tháng đầu năm 2022 là 630 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Công viên Thống Nhất bố trí 22 nhân viên bán vé theo ba ca, tại 7 cổng. Số tiền trả lương cho nhân viên bán vé gần 110 triệu đồng/ tháng (gần 5 triệu đồng/người), khoảng 1,3 tỷ đồng mỗi năm. Ðiều đó có nghĩa là Công ty Công viên Thống Nhất đang phải... cân đối từ những khoản khác để trả lương cho 22 nhân viên bán vé.

Từ lâu, dư luận đã có nhiều ý kiến về việc sử dụng hệ thống công viên thế nào cho hợp lý. Ngoài những công viên chuyên đề, cần kinh phí lớn để duy trì hoạt động kinh doanh của các đơn vị như Vườn thú Hà Nội, Công viên nước hồ Tây thì những công viên đơn thuần chỉ có cây cối, mặt nước để tạo cảnh quan cho người dân vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, cần được dỡ bỏ tường rào chung quanh để mọi người có thể ra, vào một cách thuận tiện. Gần đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất từ năm 2023 sẽ dừng bán vé ra vào Công viên Thống Nhất. Ðiều này được cộng đồng ủng hộ và mong nhiều công viên khác trên địa bàn thành phố cũng như vậy.

Mặc dù việc "bỏ rào" công viên là điều cần thiết và được nhân dân mong mỏi. Song khi mở cửa, thì việc bảo đảm an ninh, trật tự, gìn giữ cảnh quan môi trường lại là một thách thức, bởi ý thức của cộng đồng nhìn chung còn chưa cao. Ðể việc mở cửa đem lại hiệu quả thiết thực thì các đơn vị quản lý công viên cần tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, vận động cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ trật tự, giữ gìn cảnh quan môi trường. Nếu không, những công viên này sẽ rất nhanh xuống cấp.