Xử lý dứt điểm tình trạng đi xe máy lên đường vành đai trên cao

Ngày 27/2, Công an quận Hai Bà Trưng đã triệu tập hai thanh niên để xác minh, làm rõ hành vi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đánh người và có hành vi đập phá các ô-tô trên đường vành đai 2 trên cao.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều trường hợp đi xe máy vào đường vành đai 2 trên cao bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý. (Ảnh PHÙNG ÐÔ)
Nhiều trường hợp đi xe máy vào đường vành đai 2 trên cao bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý. (Ảnh PHÙNG ÐÔ)

Trước đó, tối 25/2, trên mạng xã hội xuất hiện clíp một phụ nữ điều khiển ô-tô con trên đường vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, khi đang đi trên đường bị hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, tạt đầu xe. Khi thấy người điều khiển ô-tô đi chậm lại để tránh va chạm, hai thanh niên liền giả vờ đổ xe, yêu cầu lái xe xuống nói chuyện. Trong lúc chửi bới người phụ nữ, một xe ô-tô khác vượt lên cũng bị hai đối tượng này chặn đầu, giật cửa kính và hành hung lái xe khi người đàn ông này xuống xe nói chuyện.

Tuyến đường vành đai 2 trên cao dài khoảng 5 km, là đường trong đô thị, ô-tô được phép lưu thông với tốc độ 80 km/giờ. Các phương tiện mô-tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhờ tăng cường tuyên truyền, xử lý, hiện tượng người điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 2 trên cao đã giảm.

Tuy vậy, từ sau Tết Nguyên đán, nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng lại xuất hiện tình trạng này, chủ yếu theo hướng từ lối lên tại ngã tư Trường Chinh-Giải Phóng đi Ngã Tư Sở. Hàng loạt lý do được người vi phạm đưa ra như tắc đường, sợ muộn giờ làm... Nguy hiểm hơn, nhiều chủ phương tiện điều khiển xe máy khi trông thấy lực lượng chức năng chốt chặn, thì liều lĩnh quay đầu xe đi ngược chiều.

Cán bộ Ðội Cảnh sát giao thông số 3 làm nhiệm vụ tại địa bàn này cho biết, từ sau Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông thường xuyên lập chốt để xử lý vi phạm. Mỗi ca xử lý trung bình từ 10-15 trường hợp. Những trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện kèm mức phạt 2,5 triệu đồng…

Hiện tại, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào những hành vi người điều khiển xe máy tham gia giao thông đi vào đường cấm, khu vực cấm. Thời gian tới, ngoài đề xuất lắp camera phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị công an phụ trách địa bàn, lực lượng Thanh tra giao thông cùng tham gia xử lý.

Phòng cũng đề xuất có thêm biện pháp hướng dẫn phân luồng, xử lý vi phạm ngay từ điểm đầu lên xuống đường vành đai 2 và ở nút giao Giải Phóng-Trường Chinh, Ngã Tư Sở-Trường Chinh. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy cần chấm dứt vi phạm để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân, người tham gia giao thông và toàn xã hội.