Tăng cường phòng chống cháy rừng

Hiện nay, các tỉnh bắc miền trung đang trong thời kỳ nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao phổ biến từ 38 đến 400C, có những ngày lên đến hơn 420C và gió phơn tây nam thổi mạnh. Đây cũng là thời điểm người dân ở các địa phương miền núi triển khai phát thực bì để chuẩn bị xuống vụ trên nương rẫy và trồng rừng mới cho nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân.
Cán bộ kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân.

Để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra, các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn.

Nỗ lực giảm thiệt hại

Tỉnh Quảng Trị có hơn 250.000 ha rừng các loại, trong đó có hơn 140.000 ha rừng tự nhiên, hơn 110.000 ha rừng trồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại gần 30 ha.

Điển hình là các vụ cháy: Ngày 17/5, tại khu vực rừng trồng Tiểu khu 592A, địa phận xã Linh Trường (Gio Linh), thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Đám cháy lan rộng trên diện tích 18 ha rừng, trong đó diện tích rừng trồng từ năm 2016 khoảng 6 ha, diện tích rừng trồng đã khai thác khoảng 12ha, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Cũng trong ngày 17/5, một vụ cháy khác xảy ra tại khu vực rừng trồng ở xã Cam Tuyền (Cam Lộ) gây thiệt hại 3 ha rừng keo 3 năm tuổi của người dân.

Mới đây tại thôn Cu Tài 1, xã A Bung (Đakrông) đã xảy ra một vụ cháy gây thiệt hại gần 1 ha nương rẫy của người dân, trong đó có một số cây rừng tự nhiên. Nguyên nhân là do một người dân vào rừng đốt ong lấy mật gây ra vụ cháy.

Cũng trong thời gian qua, các lực lượng chức năng và người dân phát hiện 9 điểm cháy, kịp thời triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy cho nên không gây thiệt hại về rừng.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, thảm thực bì khô kiệt; một số người lao động sản xuất trong rừng thiếu ý thức trong sử dụng lửa, xử lý thực bì cho nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Một cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Đakrông cho biết, qua tuần tra các khu vực rừng lực lượng kiểm lâm phát hiện một số người dân đốt thực bì trong thời điểm nắng to, gió thổi mạnh. Đường ranh cản lửa chưa đủ hạn chế đám cháy để lan ra các khu vực rừng lân cận, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng hỗ trợ người dân, giám sát ngăn chặn lửa rừng bùng phát. Qua đó, lực lượng kiểm lâm đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, trong quá trình sản xuất trên nương rẫy, nhất là khâu phát rẫy đốt thực bì phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy rừng...

Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông Hồ Viết Thắng cho biết: Để chủ động công tác PCCCR, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra, đơn vị đã duy trì trên toàn bộ địa bàn 7 xã vùng đệm 17 chốt. Mỗi chốt phân công 6 người trực 24/24 giờ, được trang bị và bổ sung thêm các thiết bị, dụng cụ PCCCR. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng ở xa, ý thức của một số người dân còn hạn chế, thói quen đốt nương làm rẫy vẫn còn phổ biến, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp PCCCR cụ thể để bảo đảm không xảy ra cháy rừng.

Nhiều giải pháp hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong PCCCR; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR; nghiêm cấm các chủ rừng, người dân địa phương tự ý xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng; xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR.

Để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng, ngay thời điểm bước vào mùa khô, tháng 3/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập PCCCR quy mô cấp tỉnh, với sự tham gia của hơn 300 người thuộc các lực lượng chức năng như: Công an, kiểm lâm, y tế, dân quân tự vệ, các chủ rừng…, cùng với nhiều phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiện đại.

Đợt diễn tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và kỹ năng sẵn sàng PCCCR của các đơn vị, địa phương khi có hỏa hoạn xảy ra; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống cháy rừng để hạn chế thiệt hại.

Với phương châm bảo vệ rừng nghiêm ngặt, tránh xảy ra những vụ cháy rừng quy mô lớn, tỉnh Quảng Trị đã lập gần 50 điểm chốt, trạm bảo vệ, chòi canh rừng trên các khu vực dễ xảy ra cháy rừng…

Tại hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, địa phương có nhiều diện tích rừng, lực lượng kiểm lâm địa bàn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sống gần rừng ký cam kết không đốt rẫy trong thời gian dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ cao (cấp 4, cấp 5). Đây là cấp cực kỳ nguy hiểm cho nên chỉ cần người dân chủ quan, lơ là thì nguy cơ cháy rừng xảy ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn ngừa cháy rừng như đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chế độ trực 24/24 giờ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khu vực rừng trọng điểm; rà soát lại lực lượng, phương tiện, vật tư, xây dựng phương án PCCCR sát với thực tiễn, đủ khả năng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Các địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong thời điểm này, các lực lượng cùng phương tiện sẵn sàng để không bất ngờ khi phát hiện các điểm cháy rừng xảy ra…