Sắc xuân Mai Thủy

Từ một vùng đất bán sơn địa nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cùng với những giải pháp đột phá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy trở thành một trong số ít xã nông thôn mới nâng cao ở tỉnh Quảng Bình. Một mùa xuân nữa lại về trên những nẻo đường của quê hương Mai Thủy anh hùng.
0:00 / 0:00
0:00
Gian trưng bày sản phẩm OCOP ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).
Gian trưng bày sản phẩm OCOP ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp về xã Mai Thủy để cùng người dân nơi đây cảm nhận sự đổi thay của quê hương khi xã vừa hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn nâng cao.

Nếu ai từng đến Mai Thủy nhiều năm trước với con đường nhỏ gồ ghề đất đá, đồng ruộng manh mún thì bây giờ thay vào đó là những tuyến đường bê-tông rộng rãi được tô điểm bởi những hàng rào xanh và các loài hoa đua nhau khoe sắc.

Đưa chúng tôi đi trên những con đường xanh mềm mại của xã Mai Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy Nguyễn Thị Thành chia sẻ, vào ngày thứ 7 hằng tuần, người dân ở các thôn trong xã, nhất là phụ nữ cùng nhau làm vệ sinh những tuyến đường, tỉ mẩn chăm sóc từng khóm hoa, cây cảnh.

Không ai bảo ai, mọi người đều tự ý thức gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ các con đường hoa. Bởi chính con đường đang tô điểm cho cuộc sống người dân những sắc màu tươi vui và đẹp hơn.

Ghé thăm thôn Xuân Lai, khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lệ Thủy, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Đức Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Mặt trận thôn cho biết, năm 2018, thôn Xuân Lai trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới và được UBND huyện Lệ Thủy chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Chi bộ và Ban Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu khó trước như: cải tạo vườn và hàng rào, mở rộng đường, phân loại rác thải...

Nhờ phát huy được sức mạnh, sự đồng thuận của toàn dân cho nên thôn sớm hoàn thành tất cả 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với tổng kinh phí thực hiện gần 1,7 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Nhờ đó, đến nay thôn Xuân Lai có đầy đủ các công trình phục vụ đời sống cho người dân như: khu thể thao, nhà văn hóa thôn, công viên. Dọc các trục đường được bà con trồng hoa, cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng và hệ thống camera an ninh.

Chủ tịch UBND xã Mai Thủy Phan Thanh Hà cho biết, gần 10 năm trước sau khi được công nhận xã nông thôn mới, xã quyết định dồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao với mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bởi nông thôn mới nâng cao không chỉ có đường giao thông và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, khang trang mà còn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân.

Cấp ủy, chính quyền cùng với người dân thống nhất cao chủ trương dồn điền, đổi thửa để hình thành các cánh đồng lớn, tạo thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Hiện tại, xã đã quy hoạch, mở rộng cánh đồng chuyên sản xuất lúa với diện tích 150 ha, trong đó nhiều diện tích thực hiện chuỗi liên kết để nâng giá trị sản phẩm lúa gạo.

Cùng với các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, ở Mai Thủy có hai hợp tác xã chế biến tinh bột thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ các loại cây lấy bột. Mai Thủy là địa phương dẫn đầu huyện Lệ Thủy về sản phẩm OCOP, trong đó có hai sản phẩm được công nhận 4 sao và 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Năm 2019, Hợp tác xã Nông sản Vân Di, xã Mai Thủy được thành lập với ngành nghề chính là sản xuất các sản phẩm tinh bột: sắn dây, nghệ đỏ, nghệ đen, viên nghệ đỏ mật ong, bánh xoài các loại...

Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Vân Di Mai Thị Vân cho biết, với sự nỗ lực của hợp tác xã, sản phẩm ngày càng được nâng cao chất lượng, mẫu mã đẹp, được nhiều người mua tin dùng.

Hợp tác xã còn thực hiện quét QR code để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Đã có nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Ở Mai Thủy còn có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm, đó là trang trại chăn nuôi lợn của ông Phạm Xuân Vũ, ở thôn Quảng Trung với diện tích 30.400m2, quy mô chăn nuôi hơn 350 lợn nái sinh sản.

Hằng năm, trang trại xuất bán khoảng 8.000 lợn cai sữa và lợn thịt, được chăn nuôi theo chuỗi “Liên kết nuôi, tiêu thụ lợn giống cai sữa theo tiêu chuẩn VietGAHP”.

Theo đồng chí Phan Thanh Hà, cùng với kinh tế nông nghiệp, các loại hình thương mại, dịch vụ, ngành nghề nông thôn và xuất khẩu lao động ở nước ngoài cũng được đẩy mạnh.

Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 2% là những gia đình hoàn cảnh neo đơn, đau ốm.

Người dân thôn Xuân Lai tự hào vì được sống trong các khu dân cư văn minh, không khí trong lành là thành quả mà chính họ đã dày công tạo dựng.

Trong cái se lạnh của những ngày xuân, đi giữa làng quê Mai Thủy văn minh và thanh bình hôm nay, chúng tôi cảm nhận rằng, công cuộc xây dựng nông thôn mới đang mang đến luồng sinh khí mới cho vùng quê vốn nhiều khô cằn này.

Như lời Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Hà chia sẻ, thành quả bước đầu ấy là động lực giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đưa Mai Thủy thành vùng quê giàu đẹp, đáng sống.