Điểm tựa cho hành trình vươn lên

Tại xã vùng cao Trà Tập, thành phố Đà Nẵng, nhờ thay đổi trong nếp nghĩ, người dân nơi đây đã chủ động tìm phương thức mới, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Khi người dân biết dựa vào nhau để vượt khó, mọi sinh kế đều có thể trở thành điểm tựa cho hành trình vươn lên thoát nghèo.

Thầy giáo Phạm Quang Hướng (giữa) hướng dẫn các hộ ở thôn 4, xã Trà Tập chăn nuôi gà.
Thầy giáo Phạm Quang Hướng (giữa) hướng dẫn các hộ ở thôn 4, xã Trà Tập chăn nuôi gà.

Thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm

Trước đây, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Trà Tập có thói quen “làm ngày nào, hay ngày nấy”. Chuyện làm kinh tế bài bản, cải thiện cuộc sống, vẫn còn là điều khá xa vời. Đây là “bài toán” khiến chính quyền và cộng đồng luôn trăn trở đi tìm lời giải.

Để giúp người dân dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo, thầy giáo Phạm Quang Hướng, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nguyễn Trãi, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Trà Tập tại thôn 4 đã giúp bà con phát triển kinh tế. Tháng 10/2025, thầy Hướng trích tiền lương hỗ trợ hộ ông Nguyễn Ngọc Quý ở nóc C72, thôn 4 xây dựng mô hình vườn-ao-chuồng.

Chỉ một thời gian ngắn, khi mô hình phát huy hiệu quả, các hộ dân khác đã đến tham khảo, học hỏi. Nhận thấy sự chuyển biến tích cực, chính quyền địa phương hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để cấp cây giống, con giống cho bà con trong thôn. Từ đó, thầy Hướng xung phong giữ vai trò hỗ trợ, giúp đỡ 10 hộ xây dựng mô hình, và ông Quý được bà con tín nhiệm bầu làm nhóm trưởng.

Được hỗ trợ, hướng dẫn, gia đình ông Quý đã khai thác tiềm năng đất đai, siêng năng vun trồng, gieo giống, thả cá, nuôi gà. Tiền lãi từ bán nông sản trong vườn được dành dụm để mua cây giống, con giống cho vụ tiếp theo. Nhờ có sự hỗ trợ, động viên của thầy giáo Hướng, cho dù mỗi hộ triển khai theo một mô hình riêng, song trong quá trình thực hiện, họ luôn đồng hành, hỗ trợ, từ kinh nghiệm trồng trọt đến chăn nuôi... cùng nhau phát triển.

Gắn kết tinh thần đoàn kết

Nuôi hươu lấy nhung là mô hình giảm nghèo mới ở xã vùng cao Trà Tập. Để bà con chấp nhận một loại vật nuôi hoàn toàn mới là cả một quá trình vận động lâu dài. Trong đó, đảng viên Hồ Văn Lai, ở nóc Tak Ri, thôn 6 là một điển hình. Ở Trà Tập, ông Lai được bà con yêu quý bởi tinh thần chịu khó làm ăn và đã thành công với mô hình trồng sâm, nuôi cá.

Ngay từ khi địa phương xây dựng phương án nuôi hươu, ông tiên phong đăng ký tham gia, chủ động tìm hiểu thông tin, học tập kinh nghiệm chăn nuôi qua mạng. Khi được tham gia đoàn công tác đến tỉnh Hà Tĩnh để tham quan mô hình, ông Lai đã kết nối với chủ các trang trại, nắm chắc quy trình chăn nuôi, chăm sóc để về truyền đạt lại cho bà con địa phương. Phụ trách nhóm chăn nuôi hươu gồm 5 hộ, với tinh thần không chờ đợi vốn hỗ trợ cấp về, ông Lai đến từng hộ vận động bà con trước mắt ứng tiền, góp công làm chuồng trại.

Ông chấp nhận sử dụng đất vườn của gia đình để dựng chuồng trại, phục vụ lợi ích chung của cả nhóm. Khi được cấp hươu, ông lập sẵn bảng phân công chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng thành viên thay phiên trực chăm sóc, tìm nguồn thức ăn cho hươu... Anh Hồ Văn Lúc, nóc Tak Ri, thôn 6 chia sẻ, mình chưa từng nuôi hươu, không có kinh nghiệm gì, cho nên khi tham gia nhóm cũng khá lo lắng. May mắn, có trưởng nhóm thường xuyên động viên, hướng dẫn kỹ thuật l, mọi việc dần ổn định. Loài vật này không tốn quá nhiều công chăm sóc, chỉ cần bám lịch trực, cắt cỏ, chặt chuối, bổ sung nguồn thức ăn...

Thời gian nhàn rỗi vẫn có thể làm việc khác; khi gia đình có việc, các hộ sẵn sàng đổi ca cho nhau. Ông Lai cho hay: Trong nhóm có hộ ở cùng nóc Tak Ri, nhưng cũng có hộ ở tận Răng Chuỗi, Răng Dí, phải di chuyển vài tiếng mới đến khu vực chăn nuôi. Dù vậy, mọi người đều rất có tinh thần trách nhiệm. Mỗi tháng, nhóm họp một lần để trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng kế hoạch trực cho thời gian tới.

“Trong số 12 con hươu được cấp từ cuối năm 2025, đã có 1 con ra nhung. Đơn vị cung ứng giống sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và bảo đảm đầu ra. Đây là động lực để cả nhóm tiếp tục chăn nuôi, cùng nhau phát triển kinh tế”, ông Lai cho biết. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập Phạm Thị Mỹ Hạnh chia sẻ, từ nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương chủ động triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với năng lực của bà con và điều kiện thổ nhưỡng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia hỗ trợ người dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Các cán bộ, đảng viên, người có uy tín đều đứng ra phụ trách, cùng làm với bà con. Mô hình này đã góp phần khơi dậy động lực vươn lên và nêu cao truyền thống đoàn kết trong đồng bào vùng cao. Nhờ những cách làm hay, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị xã, trong năm 2025, Trà Tập có 120 hộ thoát nghèo.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, đến cuối tháng 12/2025, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo quốc gia của thành phố là hơn 28 nghìn hộ, giảm hơn 3,1 nghìn hộ so với năm 2024. Với kết quả này, Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2025 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 1600/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Công tác thoát nghèo ở vùng cao đòi hỏi sự thay đổi tư duy, khơi dậy nội lực tự vươn lên của toàn thể người dân. Đây là quá trình lâu dài, cần sự đồng hành sát sao, kiên trì của chính quyền. Khi đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ việc nhỏ, con đường thoát nghèo bền vững sẽ thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm