Đưa đặc sản miền Tây đến thị trường Thủ đô
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Sở Công thương tỉnh An Giang khai mạc “Sức sống hàng Việt” số 12 với chủ đề “An Giang - Tinh hoa miền Tây”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sản phẩm OCOP
Có 508 kết quả
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Sở Công thương tỉnh An Giang khai mạc “Sức sống hàng Việt” số 12 với chủ đề “An Giang - Tinh hoa miền Tây”.
Các hoạt động khuyến khích tích tụ đất đai, thành lập doanh nghiệp, đồng hành nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản đã và đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp Thanh Hóa.
Sáng 10/8, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Grab Việt Nam phát động triển khai sàn giao dịch “OCOP - Đặc sản Đà Nẵng” trên ứng dụng Grab, đồng thời công bố mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”.
Ngày 28/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và TikTok Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua thương mại điện tử.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố.
Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho biết, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.
Thành phố Huế đang tăng tốc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu cụ thể, hướng đến phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với thương hiệu địa phương, làng nghề truyền thống và du lịch, tạo động lực cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Với chủ đề “Của nhà trồng-Hương đồng nội-Sạch từ gốc”, tối 20/6 tại chợ Túy Loan, Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang, lần thứ 1 năm 2026. Phiên chợ thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Ngày 18/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SATRA) tổ chức “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA” năm 2026.
Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại trung tâm thành phố, có quy mô 240 gian hàng, quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị xúc tiến thương mại trong nước. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, tạo điểm nhấn kết nối giữa văn hóa, du lịch và thương mại trong không gian Festival Huế 2026.
Chiều 11/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tối 10/6, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2026 - Tôn vinh sản phẩm OCOP.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031), không gian trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, mô hình sản xuất tiêu biểu,... của các Hội Nông dân trên cả nước góp phần quảng bá hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới.
Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 sẽ khai mạc vào tối 5/6 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm này, địa phương đã sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra tại lễ hội.
Sáng 25/5, tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Hội nghị Công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu.
Xác định nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, năm 2026, tỉnh Sơn La tập trung chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đẩy mạnh chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu phấn đấu có 75 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.
Khi sản phẩm OCOP đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở mở rộng đầu ra, mà chuyển sang một giai đoạn phát triển cao hơn: Hoàn thiện chuỗi giá trị một cách thực chất, đồng thời nâng tầm giá trị sản phẩm, gắn sản xuất với du lịch và văn hóa.
Tham quan các cơ sở OCOP tại Tuyên Quang, điều dễ nhận thấy nhất sau khi chương trình được thúc đẩy mạnh mẽ là sự thay đổi trong tư duy của chính các chủ thể sản xuất. Hiện nay ngày càng nhiều hợp tác xã chủ động đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã, xây dựng quy trình đạt chuẩn và hướng tới thị trường rộng hơn, thậm chí xuất khẩu.
Từ những nông sản quen thuộc như thịt trâu khô, mật ong rừng, miến dong, cam, bưởi… đến các sản phẩm chế biến như trà Shan Tuyết, chuối sấy, dược liệu, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang góp phần định hình diện mạo mới cho kinh tế nông thôn Tuyên Quang.
Trước khi rời mảnh đất Pác Khoang, Hồng Thái xuống xuôi làm đủ nghề, anh Đặng Ngọc Phố “dắt lưng” 20ha trên núi cao trồng trà Shan Tuyết để làm nơi trở về. Thế rồi anh về quê thật. Và đã về là làm tới cùng, để trà San Tuyết được “cất cánh” ngay trên vùng đất quanh năm sương mù này.
Búp trà phải được hái khi trời còn sương, còn nguyên lớp "tuyết" trắng (lớp lông tơ mịn) bám trên búp trà. Trà được hái, đưa vào sao, sấy luôn, để bảo đảm cho nhựa búp được giữ nguyên vị chất.
Tối 23/4, tại Quảng trường trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên diễn ra khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực Vũ Thư 2026. Đây là hoạt động thường niên tại miền quê lúa, đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị về vùng đất giàu bản sắc văn hóa.
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt diễn ra nhiều chương trình đặc sắc dịp lễ 30/4 và 1/5, mang nét văn hóa riêng có của vùng đất bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng hào hùng.
Trong đời sống văn hóa người Việt, trà không chỉ là thức uống mà còn là một nếp sinh hoạt lâu đời, một cách ứng xử và thưởng thức tinh tế. Những năm gần đây, ngành trà Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường với những sản phẩm mang đậm bản sắc.
Tối 17/4, tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Làng nghề truyền thống và Sản phẩm đặc trưng xã Nam Dương lần thứ I năm 2026. Ngày hội diễn ra từ ngày 16-19/4 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày gian hàng, thi đấu nghề truyền thống, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa làng nghề.
Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên đang khuyến khích, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đây, địa phương kỳ vọng hình thành và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
Chương trình đưa sản phẩm OCOP đến với khách du lịch tại thành phố Cần Thơ được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các hợp tác xã, hộ kinh doanh với hệ thống phân phối, doanh nghiệp logistics và các đơn vị làm du lịch.
Một lễ hội với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa-du lịch mang đặc trưng của thành phố nghìn năm văn hiến đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức với tên gọi Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến sôi động, nhiều ý nghĩa phục vụ nhân dân Thủ đô và khách du lịch đón Tết Nguyên đán.